Chủ tịch G7 kêu gọi Iran kiềm chế leo thang xung đột với Israel

Ngoại trưởng Italy Tajani kêu gọi Iran có động thái “ôn hòa" và tránh leo thang tình hình sau vụ không kích của Israel vào văn phòng lãnh sự trong khuôn viên Đại sứ quán Iran ở Syria.

Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani phát biểu tại cuộc họp báo ở Turin ngày 31/10/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani phát biểu tại cuộc họp báo ở Turin ngày 31/10/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/4, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã điện đàm với người đồng cấp Iran Hossein Amir-Abdollahian và hối thúc chính quyền nước này kiềm chế.

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Iran cảnh báo đáp trả cuộc tấn công của Israel nhằm vào văn phòng lãnh sự trong khuôn viên Đại sứ quán của nước Cộng hòa Hồi giáo ở Syria.

Trong một tuyên bố, ông Tajani kêu gọi phía Iran có động thái “ôn hòa.” Ông cũng nhấn mạnh: “Chúng ta không thể mạo hiểm gây leo thang tình hình ở giai đoạn vô cùng bất ổn như vậy. Tất cả các bên liên quan trong khu vực phải thể hiện trách nhiệm.”

Ngoại trưởng Italy cũng kêu gọi ông Amir-Abdollahian “gây ảnh hưởng vừa phải đối với các đồng minh của Iran trong khu vực.”

Các nước trong khu vực đang trong tình trạng cảnh giác cao và chuẩn bị cho khả năng Iran có hành động tấn công đáp trả sau khi cho rằng Israel không kích tòa nhà lãnh sự ngày 1/4 vừa qua khiến 2 sỹ quan cấp tướng, 5 cố vấn quân sự của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thiệt mạng và ít nhất 12 người bị thương.

Đáp lại, Ngoại trưởng Israel, ông Israel Katz khẳng định Tel Aviv sẽ đáp trả nếu bị Iran tấn công.

Italy, nước hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7), dự kiến tổ chức Hội nghị Ngoại trưởng G7 trên đảo Capri vào tuần tới.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng ngày 12/4 kêu gọi Iran kiềm chế, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ bảo vệ và hỗ trợ đồng minh Israel.

Trong khi đó, một quan chức quốc phòng tại Washington cho biết nước này sẽ tăng tiếp viện tới Trung Đông trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về nguy cơ Iran tấn công vào Israel.

Theo quan chức trên, Mỹ đang điều chuyển thêm tài sản quốc phòng tới khu vực để “tăng cường các nỗ lực răn đe và bảo vệ lực lượng Mỹ.”

Theo báo Times of Israel ngày 12/4, tàu sân bay USS Dwight Eisenhower của Mỹ đã đi về phía Bắc qua Biển Đỏ hướng tới Israel.

Trong một diễn biến liên quan, một người phát ngôn của công ty hàng không Lufthansa (Đức) cùng ngày thông báo: “Do tình hình hiện tại, Lufthansa đang tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ Tehran cho đến hết ngày 18/4.”

Hãng cũng tuyên bố không còn sử dụng không phận Iran. Tuy nhiên, hãng Lufthansa không nêu lý do trực tiếp dẫn đến quyết định trên.

Công ty con Austria Airlines của Lufthansa cũng có động thái tương tự. Các chuyến bay của hãng đến và đi từ Tehran đã tạm dừng từ ngày 6/4 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục