Chung kết lượt về AFF Cup: Indonesia khó có thể lội ngược dòng

Chung kết lượt về AFF Cup: Indonesia khó lội ngược dòng trước Thái Lan

Giới chuyên môn khu vực Đông Nam Á nhận định cơ hội để đội tuyển Indonesia thắng ngược Thái Lan ở trận chung kết lượt về và lên ngôi vô địch AFF Cup 2020 gần như bằng không.
Đội tuyển Indonesia đổ gục sau thất bại đậm 0-4 trước Thái Lan ở chung kết lượt đi AFF Cup 2020. (Ảnh: Getty Images)
Đội tuyển Indonesia đổ gục sau thất bại đậm 0-4 trước Thái Lan ở chung kết lượt đi AFF Cup 2020. (Ảnh: Getty Images)

Đội tuyển Indonesia thua đậm 0-4 trước Thái Lan ở chung kết lượt đi AFF Cup 2020 và đứng trước nhiệm vụ bất khả thi ở lượt về với mục tiêu giành chiến thắng cách biệt từ 4 bàn trở lên. 

Sau trận đấu này, tờ báo Bola của Indonesia nhận định cơ hội “lật ngược thế cờ” của đội nhà gần như bằng không. 

Trong bài viết có tựa đề “Bị Thái Lan đánh bại 0-4, tuyển Indonesia sẽ không bỏ cuộc và còn cơ hội cuối cùng,” tờ Bola viết: “Đội tuyển quốc gia Indonesia sẽ tiếp tục chơi hết mình trong trận lượt về chung kết AFF Cup 2020. Toàn đội muốn khép lại giải đấu với tư thế ngẩng cao đầu. Tuy nhiên, cơ hội vô địch AFF Cup của tuyển Indonesia gần như không còn. Chúng ta phải bắt kịp 4 bàn thắng trước Thái Lan.” 

Trả lời Bola, huấn luyện viên nổi tiếng tại giải Vô địch Quốc gia Indonesia, ông Aris Budi Sulistyo khẳng định đội bóng xứ vạn đảo không nên mơ về chức vô địch. Nhiệm vụ còn lại của Indonesia ở chung kết lượt về là cố gắng ghi bàn, giành chiến thắng với tỷ số 1-0 hoặc 2-0 trước Thái Lan để khép lại giải đấu thành công.” 

Đây cũng là nhận định chung của nhiều chuyên gia bóng đá khu vực Đông Nam Á. Trên tờ ESPN, ký giả Gabriel Tan nhận định Thái Lan gần như chắc chắn vô địch AFF Cup 2020 và lấy lại vị thế của đội bóng đứng số một khu vực. 

Chung kết lượt về AFF Cup: Indonesia khó lội ngược dòng trước Thái Lan ảnh 1Đội tuyển Indonesia phải thắng với cách biết tối thiểu 4 bàn trước Thái Lan ở chung kết lượt về AFF Cup 2020, qua đó níu giữ cơ hội giành chức vô địch. (Ảnh: Getty Images)

Trong khi đó, chính huấn luyện viện Indonesia cũng phần nào thừa nhận cơ hội mong manh giành chức vô địch AFF Cup 2020. 

Huấn luyện viên Shin Tae-yong cho hay: “Indonesia không từ bỏ và nỗ lực tới cùng ở trận lượt về. Việc ngược dòng trước Thái Lan có vẻ bất khả thi. Nhưng nếu chúng tôi chơi đủ tốt thì có thể hướng đến kết quả khả quan.” 

Ở trận thua 0-4 trước Thái Lan, Indonesia tỏ ra lép vế hoàn toàn khi chỉ cầm bóng với tỷ lệ khoảng 33,3%, tung ra vỏn vẹn 1 cú sút trúng khung thành trong 90 phút. Ngược lại, “voi chiến” có tổng cộng 19 lần sút bóng về phía đối diện với 9 lần trúng đích. 

Tâm lý non nớt của lứa cầu thủ trẻ trong đội hình Indonesia cũng bộc lộ rõ ràng bởi phải đối mặt sự “già dơ” bên phía Thái Lan. Đội bóng xứ vạn đảo thi đấu nóng vội sau khi bị dẫn bàn, từ đó để đối thủ phản công và khai thác triệt để điểm yếu. 

Trong khi đó, Thái Lan thể hiện đẳng cấp và sức mạnh tuyệt đối dưới thời huấn luyện viên Mano Polking, đặt biệt khi sở hữu ngôi sao Chanathip Songkrasin mang đẳng cấp châu Á nhờ thi đấu tại Nhật Bản. 

Hai bàn thắng đẹp mắt trước Indonesia ở chung kết lượt đi AFF Cup 2020 một lần nữa cho thấy đẳng cấp và tài năng vượt trội của Chanathip tại sân chơi Đông Nam Á. 

Tiền về Chanathip Songkrasin mang đẳng cấp rất cao tại sân chơi Đông Nam Á. (Ảnh: Getty Images)

Tại vòng bán kết, tuyển Thái Lan đã thắng cách biệt 2-0 trước Việt Nam ở lượt đi và sau đó chơi ung dung, toan tính để bảo vệ lợi thế trong trận đấu lượt về. Điều này hoàn toàn có thể được lặp lại ở chung kết vì đội bóng xứ chùa Vàng đang “đặt một tay” vào chức vô địch. 

Trả lời sau trận thắng đậm Indonesia, huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan phát biểu khiêm tốn song vẫn cho thấy sự tự tin nhất định về cơ hội đạt danh hiệu quan trọng nhất trong nhiệm kỳ đầu tiên dẫn dắt “voi chiến.” 

Ông Polking cho hay: “Đội tuyển Thái Lan đã có màn trình diễn không tưởng với chiến thắng 4-0. Tôi rất hạnh phúc khi nói chúng tôi đã chạm một tay vào cúp vô địch. Dẫu vậy, tôi phải nhấn mạnh rằng Thái Lan chưa có chức vô địch và vẫn còn trận đấu lượt về.” 

Chung kết lượt về AFF Cup 2020 sẽ diễn ra vào ngày 1/1/2022. Hai ngày nghỉ kể từ sau thất bại 0-4 có lẽ không đủ để Indonesia có thể tạo nên bất ngờ trong 90 phút còn lại ở giải đấu lần này. 

Với chiến thắng vừa qua trước Indonesia, tuyển Thái Lan phá vỡ chuỗi trận bất bại tại sân chơi AFF Cup của đội tuyển Việt Nam (14 so với 13). Đội bóng này cũng tiếp tục tạo nên một trong những trận chung kết tại giải đấu cao nhất Đông Nam Á có tỷ số đậm nhất. 

Nhiều khả năng tiền vệ Chanathip của Thái Lan sẽ thực hiện được mong muốn rằng “Mang chiếc cúp AFF Cup 2020 về nhà”./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục