Chuyên gia ESPN: Đã đến lúc Việt Nam nên chia tay ông Park Hang-seo

Chuyên gia bóng đá của ESPN phân tích thất bại của tuyển Việt Nam

Chuyên gia bóng đá Gabriel Tan phân tích trên ESPN rằng việc những ngôi sao như Quang Hải không ra nước ngoài thi đấu là một trong những nguyên nhân khiến tuyển Việt Nam thất bại tại AFF Cup 2020.
Đội tuyển Việt Nam thất bại do cầu thủ không được duy trì nhịp độ thi đấu do V-League bị hủy? (Ảnh: Getty Images)
Đội tuyển Việt Nam thất bại do cầu thủ không được duy trì nhịp độ thi đấu do V-League bị hủy? (Ảnh: Getty Images)

Sau khi đội tuyển Việt Nam dừng bước tại AFF Cup 2020, chuyên gia bóng đá Gabriel Tan, người có nhiều năm theo dõi và tìm hiểu về bóng đá Đông Nam Á đã viết bài phân tích trên trang ESPN với tựa đề “Đội tuyển Việt Nam sẽ đi về đâu sau thất bại tại AFF Cup?” 

Trong bài viết, chuyên gia nổi tiếng trong giới bóng đá châu Á cho rằng việc không bảo vệ thành công chức vô địch là điều đáng buồn, song vẫn cần phải thừa nhận sức mạnh của tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. 

Ký giả Gabriel Tan đã chỉ ra hai nguyên nhân chính khiến đoàn quân áo đỏ sao vàng thất bại. Đó là việc các cầu thủ không được thi đấu thường xuyên do giải quốc nội (V-League) bị hủy, trong khi các cầu thủ nổi bật như Quang Hải, Hoàng Đức chưa thể ra nước ngoài thỉ đấu để ngày một phát triển hơn. 

Chuyên gia của ESPN viết: “Thực tế, các cầu thủ Việt Nam không được thi đấu nhiều tại câu lạc bộ do giải trong nước bị gián đoạn vì dịch COVID-19. Trong khi đó, họ bị ảnh hưởng về tinh thần sau khi phải tập trung trong hoàn cảnh hạn chế nhiều tháng qua để chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại World Cup.”

“Tài năng của các cầu thủ Việt Nam không cần bàn cãi. Nhưng việc bị loại ở AFF Cup 2020 sẽ phơi bày rõ hơn vấn đề luôn gây nhức nhối rằng các cầu thủ nổi bật của bóng đá Việt Nam cần những bước tiến sáng giá trong sự nghiệp (ra nước ngoài thi đấu - PV),” ông Gabriel Tan phân tích. 

Theo ông, những cầu thủ như Quang Hải, Tiến Linh và Hoàng Đức cần được thử sức ở những môi trường bóng đá lớn. Khúc mắc trong vấn đề này chỉ nằm ở việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam và câu lạc bộ chủ quản có tạo điều kiện để cầu thủ xuất ngoại hay không bởi luôn muốn giữ lại ngôi sao để khai thác giá trị cả trong và ngoài sân cỏ. 

Quang Hải và Hoàng Đức cần được tạo điều kiện ta nước ngoài thi đấu. (Ảnh: Getty Images)

Cây viết quen thuộc với bóng đá châu Á đã so sánh tiền vệ Quang Hải với Chanathip Songkrasin của Thái Lan để làm nổi bật vấn đề này. 

“Ở trận đấu Việt Nam-Thái Lan, trong khi Quang Hải chật vật để tạo ảnh hưởng thì tiền vệ Chanathip, người đã trải qua bốn năm rưỡi thi đấu tại giải J1 League của Nhật đã tỏa sáng với cú đúp quyết định đưa Thái Lan vào chung kết. Tầm ảnh hưởng của Chanathip rất lớn khi anh được bầu chọn là Cầu thủ giá trị nhất AFF Cup 2014 và 2016 nhờ thi đấu thường xuyên ở cấp độ cao,” ông Gabriel Tan so sánh. 

Cuối bài viết, chuyên gia quốc tế còn mạnh dạn đặt câu hỏi rằng “Liệu có phải đã tới lúc tuyển Việt Nam và ông Park Hang-seo chia tay nhau?”

Ký giả Gabriel Tan đặt vấn đề: “Nếu huấn luyện viên Park và đội tuyển Việt Nam thực sự đã chinh phục được tất cả những gì có thể cùng nhau thì bây giờ có thể là thời điểm thích hợp để hai bên chia tay. Dù tuyển Việt Nam vẫn còn một nửa chiến dịch của vòng loại cuối World Cup song nhiệm vụ còn lại cũng chỉ như cứu vớt niềm tự hào.”

“Với những gì huấn luyện viên người Hàn Quốc đã làm, đội tuyển Việt Nam vẫn là đội bóng hàng đầu Đông Nam Á. Điều quan trọng bây giờ là chọn hướng đi như thế nào để trở lại trong tương lại,” chuyên gia quốc tế đánh giá./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục