Chuyên gia: Mỹ vô phương đẩy lùi cuộc tấn công hạt nhân của Nga

Chuyên gia giải giáp vũ khí Jürgen Altman nhận định Mỹ không thể đầy lùi cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân hàng loạt từ Nga trong trường hợp xảy ra một cuộc xung đột quy mô lớn.
Chuyên gia: Mỹ vô phương đẩy lùi cuộc tấn công hạt nhân của Nga ảnh 1Tên lửa liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân Titan II của Mỹ. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Sputnik dẫn nhận định của chuyên gia giải giáp vũ khí của Đại học Dortmund ở Đức Jürgen Altman đưa ra ngày 21/1, cho biết Mỹ không thể đầy lùi cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân hàng loạt từ Nga trong trường hợp xảy ra một cuộc xung đột quy mô lớn.

Nhận định trên liên quan tới kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm hiện đại hóa hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và đưa vào vũ trụ các thiết bị không người lái đặc biệt có thể bảo vệ đất nước khỏi cuộc tấn công hạt nhân.

[Nga vượt Mỹ 10-15 năm về phát triển vũ khí trả đũa hạt nhân]

Theo Altman, quân đội Mỹ đã mắc sai lầm lớn khi nghĩ rằng họ có thể tự bảo vệ mình khỏi tên lửa của Nga bằng cách tạo ra "lá chắn hạt nhân." Ông Altman lưu ý rằng tên lửa đánh chặn của Mỹ chỉ có 10% cơ hội đánh hạ tên lửa của Nga.

Ngoài ra, chuyên gia này cũng nói thêm rằng sau khi Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo (ABM) bị hủy bỏ, Nga đã phát triển nhiều loại vũ khí khác nhau, gây khó khăn hơn cho hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.