CLB Hà Nội nghỉ trận thứ 3, thầy trò huấn luyện viên Kiatisuk đến Vinh

Đội bóng Hà thành có 11 cầu thủ đang dương tính với SARS-CoV-2, trong đó bao gồm toàn bộ 4 thủ môn có tên trong danh sách tham dự giải.
CLB Hà Nội nghỉ trận thứ 3, thầy trò huấn luyện viên Kiatisuk đến Vinh ảnh 1Hà Nội FC tích cực tập luyện chuẩn bị cho vòng đấu mở màn của Night Wolf V-League 2022. (Ảnh: HNFC)

Chiều 5 và 6/3, trên các sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), Vinh (Nghệ An), Hòa Xuân (Đà Nẵng), Lạch Tray (Hải Phòng) và Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) đồng loạt diễn ra các trận đấu tại vòng 3 Giải Bóng đá vô địch Quốc gia Night Wolf V.League 1-2022 (V.League 2022).

Tại vòng 3, Câu lạc bộ Hà Nội vẫn chưa thể thi đấu do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo thông báo mới đây của Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, đội bóng Hà thành có 11 cầu thủ đang dương tính với SARS-CoV-2, trong đó bao gồm toàn bộ 4 thủ môn có tên trong danh sách tham dự giải.

Căn cứ theo Điều lệ giải, lực lượng cầu thủ của Câu lạc bộ Hà Nội không đủ điều kiện đăng ký tham gia trận đấu tại vòng này, do đó cuộc làm khách của đội bóng Thủ đô trên sân Thiên Trường gặp chủ nhà Nam Định phải tạm hoãn. Đây cũng là vòng đấu thứ 3 liên tiếp Hà Nội FC chưa thể thi đấu.

Sau 2 vòng đấu đầu tiên, Hải Phòng đang là đội duy nhất giành được 6 điểm trọn vẹn và xếp đầu bảng xếp hạng, tâm điểm của vòng đấu này tiếp tục được hướng đến sân Lạch Tray, nơi đội bóng đất Cảng tiếp đón Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa.

Theo giới chuyên môn đánh giá, mùa giải năm nay, Hải Phòng không chỉ đơn thuần giữ lối chơi cũ theo kiểu phát bóng dài cho các ngoại binh phía trên mà giờ đây, họ đã tổ chức nhiều tình huống phối hợp, ban bật tốt.

[Hoãn 3 trận đấu ngay ở vòng mở màn giải Hạng Nhất Quốc gia 2022]

Dưới bàn tay “nhào nặn” của Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, rõ ràng Câu lạc bộ Hải Phòng đã có nhiều biến chuyển.

Sau 2 vòng đầu, Hải Phòng giành trọn vẹn 6 điểm, nhờ đó mà các cầu thủ phần nào sẽ có tâm lý thoải mái hơn trong trận tiếp đón đội bóng Xứ Thanh.

Việc phải đối đầu với đội bóng đang có phong độ tốt lại được chơi trên sân nhà thực sự là nhiệm vụ khó đối với Huấn luyện viên Lujbo Petrovic.

Đông Á Thanh Hóa hiện chưa giành được điểm số nào sau 2 vòng đấu (mới thi đấu 1 trận, 1 trận tạm hoãn do dịch COVID-19), tại vòng đấu này, một số cầu thủ trụ cột đã có thể trở lại sau khi bị “cơn bão” COVID-19 quét qua, do đó huấn luyện viên Lujbo Petrovic sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn.

Một cặp đấu khác cũng thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới hâm mộ là cuộc làm khách trên sân Vinh của Hoàng Anh Gia Lai gặp chủ nhà Sông Lam Nghệ An. Đội bóng phố Núi dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kiatisuk đã có quá nhiều sự biến chuyển từ mùa giải trước, họ là ứng viên sáng giá cho chức vô địch, tuy hơi đáng tiếc là mùa giải 2021 không đi được đến đích nhưng rõ ràng, người hâm mộ đều nhìn thấy được sự quyết tâm, nỗ lực và tham vọng về vị trí “ngôi Vương” của đội chủ sân Pleiku.

Kết thúc 2 vòng đấu đầu tiên, Hoàng Anh Gia Lai đang thực sự “khát” điểm, bởi họ mới chỉ có 2 trận hòa. Kết quả này không đến nỗi tệ nhưng thực sự là chưa đáp ứng được sự mong chờ của người hâm mộ, thậm chí là ngay cả với Ban huấn luyện và các cầu thủ.

Vẫn sở hữu những cầu thủ chất lượng, những cái tên đã quá quen thuộc ở Đội tuyển quốc gia, Đội bóng phố Núi vẫn có Huấn luyện viên Kiatisuk song ở 2 trận đấu gần đây, Hoàng Anh Gia Lai lại đang tỏ ra khá bế tắc khi tìm cách đưa bóng vào lưới đối phương, trái ngược lại hoàn toàn sự thăng hoa ở mùa giải trước.

Còn đối với Sông Lam Nghệ An, mùa giải này đội bóng Xứ Nghệ đã có thêm chữ ký của Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, họ cũng không giấu tham vọng về thứ hạng cao tại V.League 2022.

Ra quân 2 trận nhưng chỉ đem về được 3 điểm, trận thua đầy đáng tiếc trước Topenland Bình Định ngay trên “chảo lửa” thành Vinh ở vòng 2, đội bóng xứ Nghệ đã phải trải qua một thế trận khá bế tắc khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Cả Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An đều được kỳ vọng rất nhiều nhưng chưa có được kết quả như mong đợi, do đó hơn bao giờ hết, họ đều đang thực sự rất “khát” điểm và muốn chứng tỏ bản thân.

Tại vòng 3 V.League 2022, sân Hàng Đẫy cũng chứng kiến cuộc so tài giữa Viettel và Câu lạc bộ Sài Gòn, SHB Đà Nẵng tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hòa Xuân, Becamex Bình Dương có chuyến làm khác trên sân Thống Nhất gặp chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục