CNBC: Trực thăng Mỹ xuất hiện ở biên giới Ba Lan-Ukraine

Nguồn tin kênh truyền hình Mỹ CNBC cho biết chiếc trực thăng mang số hiệu EVAC01 "có thể" đã hạ cánh xuống Ba Lan ở khu vực gần biên giới với Ukraine.
CNBC: Trực thăng Mỹ xuất hiện ở biên giới Ba Lan-Ukraine ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Theo Sputnik, nhà báo Brad Howard của kênh truyền hình Mỹ CNBC mới đăng video quay được lên Twitter cho thấy một trực thăng UH-60 Black Hawk của Không quân Mỹ cất cánh từ một tuyến đường cao tốc Ba Lan ở khu vực biên giới giáp Ukraine.

Nguồn tin cho biết chiếc trực thăng mang số hiệu EVAC01 "có thể" đã hạ cánh xuống Ba Lan ở khu vực gần biên giới với Ukraine.

[Nga khẳng định nỗ lực hết sức để tránh chiến tranh với Ukraine]

Ông đăng lên mạng đoạn video ghi lại từ máy quay của Lực lượng Biên phòng Ba Lan gần làng Korczowa. Đoạn video cho thấy một chiếc trực thăng đỗ trên đường cao tốc một lúc rồi cất cánh. Sau khi cất cánh, máy bay Black Hawk đã bay về hướng thành phố Rzeszow của Ba Lan.

Đầu tháng 2, Lầu Năm Góc bắt đầu bổ sung thêm lực lượng tới Đông Âu và đã triển khai tới sân bay Jasionka ở Rzeszow. Quân đội Mỹ sẽ được triển khai ở Đông Nam Ba Lan, giáp biên giới với Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục