Cơ quan an ninh Nga triệt phá tụ điểm sản xuất vũ khí trái phép

Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) ngày 9/10 cho hay đã triệt phá một băng nhóm bị tình nghi sản xuất và bán trái phép các thiết bị nổ tự chế, vũ khí và một số khí tài khác.
Cơ quan an ninh Nga triệt phá tụ điểm sản xuất vũ khí trái phép ảnh 1Lực lượng Cơ quan an ninh liên bang Nga. (Nguồn: TASS)

Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) ngày 9/10 cho hay đã triệt phá một băng nhóm bị tình nghi sản xuất và bán trái phép các thiết bị nổ tự chế, vũ khí và một số khí tài khác.

Tuyên bố của FSB cho hay băng nhóm trên gồm ba người, bị bắt trong một chiến dịch được triển khai tại Petrozavodsk, thủ đô Cộng hòa Karelia thuộc Liên bang Nga và tại thành phố St. Petersburg.

[Cơ quan an ninh Nga triệt phá một đường dây buôn lậu vũ khí từ EU]

Trong chiến dịch này, các nhân viên FSB đã phát hiện một tụ điểm chuyên sản xuất vũ khí và các thiết bị nổ tự chế tại Petrozavodsk và một ổ nhóm tương tự khác tại St. Petersburg.

FSB đã thu giữ 36 thiết bị nổ, 1,3 kg thuốc nổ, 19 vũ khí các loại, 1.400 viên đạn và 2 quả lựu đạn.

Hiện lực lượng chức năng đang mở rộng cuộc điều tra nhằm làm rõ liệu những đối tượng này có dính líu đến các vụ phạm tội khác hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục