Cơ sở hạt nhân Isfahan của Iran bị phá hủy nặng nề do bị Israel không kích

Khoảng 50 máy bay của Israel đã tham gia đợt không kích, thả 150 quả bom nhắm vào hàng chục mục tiêu tại Iran, trong đó có cơ sở hạt nhân Isfahan và 4 bệ phóng tên lửa đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Hình ảnh cơ sở hạt nhân Isfahan của Iran bị phá hủy. (Nguồn: Mạng xã hội X)
Hình ảnh cơ sở hạt nhân Isfahan của Iran bị phá hủy. (Nguồn: Mạng xã hội X)

Trưa 21/6, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã công bố các hình ảnh cơ sở hạt nhân Isfahan của Iran bị phá hủy nặng nề trong đợt không kích sáng cùng ngày.

Theo tuyên bố từ quân đội Israel, khoảng 50 máy bay chiến đấu của Lực lượng không quân (IAF) đã tham gia đợt không kích trong đêm và rạng sáng 21/6, thả 150 quả bom nhắm vào hàng chục mục tiêu tại Iran, trong đó có cơ sở hạt nhân Isfahan và 4 bệ phóng tên lửa đã được chuẩn bị sẵn sàng.

IDF cho biết các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạt nhân Isfahan - mục tiêu từng bị tấn công hôm 13/6, được thực hiện nhằm gây thêm thiệt hại cho chương trình hạt nhân của Iran.

Theo IDF, trong đợt tấn công đầu tiên, một số khu vực trọng yếu tại tổ hợp Isfahan đã bị phá hủy, bao gồm cơ sở chuyển đổi urani và các phòng thí nghiệm.

Quân đội Israel thông báo đã gây ra "thiệt hại đáng kể" đối với khả năng sản xuất máy ly tâm của Iran, sau khi cũng không kích một số cơ sở tương tự tại Tehran trong tuần qua.

Ngoài ra, các cuộc không kích đêm qua còn nhằm vào xe tải được sử dụng để phóng thiết bị máy bay không người lái (UAV) tấn công Israel, cùng với các kho chứa tên lửa đạn đạo, cơ sở phóng, hệ thống radar và phòng không của Iran.

Israel cũng tuyên bố đã loại bỏ được 3 sỹ quan cấp cao thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trong đợt không kích này. Trong số đó có Saeed Izadi - lãnh đạo Bộ phận Palestine của Lực lượng Quds; Behnam Shahriyari - chỉ huy Đơn vị 190; và Aminpour Joudaki - người đứng đầu đơn vị UAV của Lực lượng Không gian IRGC.

Trong khi đó, hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin không có rò rỉ vật liệu nguy hiểm nào từ cơ sở Isfahan sau cuộc tấn công mới nhất của Israel. Quân đội Iran cho biết cũng đã phóng một loạt lửa đạn đạo vào khu vực miền Trung Israel trong đêm.

Phía Israel cho biết toàn bộ tên lửa đã bị hệ thống phòng thủ đánh chặn, không có thương vong, nhưng một mảnh vỡ từ vụ đánh chặn đã rơi xuống mái một tòa chung cư tại miền Trung Israel, gây cháy. Lực lượng cứu hỏa đã có mặt kịp thời và khống chế ngọn lửa.

Tuy nhiên, IDF cũng cho biết thiết bị bay không người lái Shahed-136 của Iran đã nhắm vào một ngôi nhà ở thành phố Beit She’an. Israel cố gắng bắn hạ nhưng không thành công, khiến ngôi nhà bị phá hủy một phần.

Kể từ khi Israel phát động chiến dịch quân sự hôm 13/6, Iran đã phóng hơn 470 tên lửa đạn đạo và khoảng 1.000 UAV vào Israel.

Theo các quan chức y tế và bệnh viện, các cuộc tấn công tên lửa trả đũa của Iran đã khiến 24 người Israel thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương.

Hãng thông tấn nhà nước Nour News của Iran dẫn thông tin của Bộ Y tế nước này cho biết ít nhất 430 người đã thiệt mạng và 3.500 người bị thương tại Iran do các cuộc không kích của Israel kể từ ngày 13/6 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”