Công an Cao Bằng phá chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển 10 bánh heroin

Công an tỉnh Cao Bằng cùng Công an huyện Bảo Lâm và Công an tỉnh Hà Giang thực hiện Kế hoạch phá chuyên án "747B," bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 10 bánh heroin, với tổng khối lượng hơn 3,405kg.

Vật chứng trong một vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tại tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: TTXVN phát)
Vật chứng trong một vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tại tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 5/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an tỉnh Cao Bằng, cho biết đơn vị đã chủ trì phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm và Công an tỉnh Hà Giang thực hiện Kế hoạch phá chuyên án "747B," bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 10 bánh heroin.

Sau một thời gian dài theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Cao Bằng, xác định được Ly Vảng Dình, sinh 1992; cùng Ly Mí Chứ, sinh 2002, là em trai ruột Ly Vảng Dình; và Thò Mí Say, sinh 2002, cùng trú tại xã Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, vận chuyển 10 bánh heroin qua địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Đến 21 giờ 10 phút ngày 4/1, tại Quốc lộ 4C đoạn đi qua xóm Nà Tồng, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tổ công tác đã bắt giữ hai đối tượng Ly Mí Chứ và Thò Mí Say, thu giữ 10 bánh heroin tổng khối lượng hơn 3,405kg, 3 điện thoại di động và một xe máy.

Đồng thời, Công an đã bắt giữ thành công đối tượng Ly Vảng Dình khi đang chỉ đạo từ xa tại xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.