Công bố danh sách U20 Nữ Việt Nam sang Uzbekistan dự giải châu Á

Ngày mai (21/2), 25 cầu thủ Đội tuyển U20 Nữ Việt Nam và thành viên ban huấn luyện sẽ hành quân sang Uzbekistan để chuẩn bị cho Vòng Chung kết U20 Nữ châu Á 2024.

(Nguồn: VFF)
(Nguồn: VFF)

Chiều 20/2, ban huấn luyện Đội tuyển U20 Nữ Việt Nam đã công bố danh sách 25 cầu thủ sang Uzbekistan chuẩn bị tham dự Vòng Chung kết U23 Nữ châu Á 2024.

Số lượng cầu thủ của Nữ U20 Việt Nam sang Uzbekistan nhiều hơn 2 người so với danh sách đăng ký thi đấu chính thức của giải đấu.

Điều này sẽ giúp tăng thêm tính cạnh tranh cho các cầu thủ, cũng như tạo điều kiện để Huấn luyện viên Akira Ijiri có nhiều hơn sự lựa chọn cho đội hình phù hợp nhất tại giải đấu đầy thách thức sắp tới.

Theo kế hoạch, ngày mai (21/2), Đội tuyển U20 Nữ Việt Nam sẽ hành quân sang Uzbekistan, sớm 2 tuần trước khi bước vào giải chính thức.

Kế hoạch này giúp cho các cô gái U20 Việt Nam sẽ có thêm thời gian để thích nghi với điều kiện thời tiết và thi đấu tại Tashkent (Uzbekistan), đặc biệt khi nhiệt độ tại thành phố này đang ở ngưỡng dưới 10 độ và có tuyết dày.

Theo kế hoạch, Đội tuyển U20 Nữ Việt Nam sẽ có hai trận đấu giao hữu với đội chủ nhà để tích lũy thêm kinh nghiệm. Đây sẽ là cơ hội tốt để các cầu thủ thể hiện năng lực trước khi chốt danh sách dự Vòng Chung kết U20 Nữ châu Á 2024.

Tại Vòng Chung kết Giải U20 Nữ châu Á 2024, U20 Nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng với các đội tuyển U20 Nữ Nhật Bản, U20 Nữ Triều Tiên và U20 Nữ Trung Quốc.

Đây được xem là thách thức không nhỏ với thầy trò Huấn luyện viên Akira Ijiri khi mà cả ba đối thủ đều được đánh giá rất cao.

Vòng Chung kết Giải U20 nữ châu Á 2024 được tổ chức tại Uzbekistan từ ngày 3-16/3/2024.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm tại mỗi bảng, chọn ra 2 đội Nhất, Nhì tại mỗi bảng vào Bán kết. Hai đội thắng tại Bán kết sẽ gặp nhau ở trận Chung kết tranh ngôi Vô địch.

Bốn đội có thành tích cao nhất tại Vòng Chung kết sẽ giành vé tham dự vòng Chung kết FIFA U20 Nữ Thế giới 2024, diễn ra từ 31/8/2024 tại Colombia.

Theo lịch thi đấu, Đội tuyển U20 nữ Việt Nam sẽ gặp Nhật Bản ở trận ra quân vào ngày 4/3, trước khi lần lượt chạm trán Triều Tiên (7/3) và Trung Quốc (10/3).

Ở bảng đấu còn lại quy tụ các đội, gồm chủ nhà U20 Nữ Uzbekistan, U20 Nữ Hàn Quốc, U20 Nữ Australia và U20 Nữ Đài Bắc Trung Hoa.

U20_nu_Viet-Nam_2.png
Danh sách U20 Nữ Việt Nam sang Uzbekistan.

Trước ngày U20 Nữ Việt Nam lên đường sang Uzbekistan, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Dương Nghiệp Khôi đã gặp mặt, động viên tinh thần toàn đội.

Theo VFF, tại cuộc gặp, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Dương Nghiệp Khôi nhấn mạnh yêu cầu về tinh thần tập thể.

Tổng Thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi căn dặn đội tuyển U20 Nữ Việt Nam cần tập trung, tuân thủ nghiêm các yêu cầu của ban huấn luyện, ra sân thi đấu quyết tâm, thể hiện được ý chí, tinh thần Việt Nam.

Ông Dương Nghiệp Khôi cũng dành thời gian dặn dò các cầu thủ chú ý giữ gìn sức khỏe, sự tập trung để có được trạng thái thi đấu tốt nhất khi bước vào giải đấu lớn Vòng Chung kết U20 Nữ châu Á./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục