Cộng đồng quốc tế cam kết viện trợ hơn 6 tỷ USD cho Syria

Mức 6 tỷ USD này thấp hơn so với mức 10 tỷ USD mà Liên hợp quốc kỳ vọng nhằm giải quyết những nhu cầu ngày càng tăng tại quốc gia Trung Đông này.
Cộng đồng quốc tế cam kết viện trợ hơn 6 tỷ USD cho Syria ảnh 1Người dân đi sơ tán để tránh xung đột bạo lực tại tỉnh Hasakeh, Syria ngày 28/1/2021. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 30/3, các nhà tài quốc tế đã cam kết viện trợ 6,4 tỷ USD cho Syria và người tị nạn tại các nước láng giềng.

Mức này thấp hơn so với mức 10 tỷ USD mà Liên hợp quốc kỳ vọng nhằm giải quyết những nhu cầu ngày càng tăng tại quốc gia Trung Đông này.

Trong một tuyên bố, Ủy viên châu Âu phụ trách xử lý khủng hoảng Janez Lenarcic cho biết 4,4 tỷ USD sẽ được giải ngân trong năm 2021 và 2 tỷ USD còn lại sẽ được cấp trong những năm sau.

[Cộng đồng quốc tế đóng góp hàng tỷ USD cho công tác nhân đạo ở Syria]

Các nhà tài trợ cũng đề xuất các khoản vay trị giá 7 tỷ USD. Đức là quốc gia có mức đóng góp lớn nhất khi cam kết viện trợ 2,04 tỷ USD, trong khi mức viện trợ của Mỹ là 600 triệu USD.

Liên hợp quốc đã kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ nhân đạo hơn 7 tỷ USD cho Syria cho trong các năm 2019 và 2020.

Trước đó cùng ngày, tại hội nghị trực tuyến các nhà tài trợ quốc tế cho Syria lần thứ 5, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế quyên góp 10 tỷ USD nhằm viện trợ Syria trong bối cảnh dịch COVID-19 hoành hành đang khiến số người cần viện trợ tăng cao sau một thập kỷ xung đột tại nước này.

Trong số 10 tỷ USD mà Tổng Thư ký kêu gọi có 4,2 tỷ USD sẽ dành để hỗ trợ người dân trong nước Syria và phần còn lại để hỗ trợ người tị nạn ở các nước láng giềng ở Trung Đông.

Đây là hội nghị do Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu (EU) đồng tài trợ, thu hút sự tham gia của hơn 50 quốc gia và 30 tổ chức quốc tế.

Giám đốc tổ chức viện trợ Oxfam tại Syria Moutaz Adham nhận định số tiền viện trợ cam kết trên cho thấy nhiều nhà tài trợ không thực sự quan tâm tới số phận của của hàng triệu người dân Syria, những người đã phải rời bỏ quê hương và sống cuộc sống khốn khó trong suốt 10 năm qua.

Theo Tổng Thư ký Liên hợp quốc, hơn 13 triệu người đang cần được hỗ trợ khẩn cấp để sống sót trong năm nay, cao hơn 20% so với năm ngoái. Đa số người dân đang phải đối mặt với nạn đói.

Cùng ngày, Bộ trưởng Phát triển quốc tế Canada Karina Gould cho biết chính phủ nước này sẽ cung cấp 49,5 triệu CAD (tương đương hơn 39 triệu USD) để hỗ trợ những người tị nạn Syria đang phải đi lánh nạn trong nước cũng như những người sống tị nạn ở các nước láng giềng Jordan và Liban.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, thông qua Chương trình Lương thực thế giới của Liên hợp quốc, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) và các tổ chức phi chính phủ, khoản tài trợ này của Canada sẽ được dùng cho các dịch vụ y tế cơ bản, cung cấp nước sạch, dịch vụ vệ sinh và giúp đảm bảo an ninh lương thực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.