Đội trưởng Messi không hài lòng với phong độ cá nhân tại Copa America

Ngôi sao số 10 của Argentina hy vọng trong trận đối đầu sắp tới với Brazil, anh sẽ có thể phát huy hết những phẩm chất của mình để giúp đội nhà tiến gần hơn tới cơ hội đăng quang.
(Nguồn: AFP/Getty images)
(Nguồn: AFP/Getty images)

Mặc dù vừa cùng đội tuyển Argentina vượt qua Venezuela ở trận Tứ kết Copa America 2019, song đội trưởng “La Albiceleste” Lionel Messi vẫn tỏ ra không hài lòng với phong độ cá nhân tại giải đấu này.

Ngôi sao số 10 của Argentina hy vọng trong trận đối đầu sắp tới với Brazil, anh sẽ có thể phát huy hết những phẩm chất của mình để giúp đội nhà tiến gần hơn tới cơ hội đăng quang.

Về trận đấu với Venezuela, Messi cho rằng đội quân của huấn luyện viên Dumadel đã chủ động chơi thấp, phòng ngự chặt chẽ và khi có cơ hội thì chuyền dài lên phía trên cho tiền đạo Rondon. Chính vì vậy, Argentina có cơ hội kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu tiên.

Theo đội trưởng Argentina, bàn thắng sớm trong hiệp một cũng đã giúp cho anh và các đồng đội thi đấu chủ động hơn và thực hiện chiến thuật đề ra một cách chủ động.

Messi vẫn tiếp tục chỉ trích chất lượng mặt sân cỏ khiến cho các cầu thủ rất khó kiểm soát trái bóng. “Quả bóng dường như có một chú thỏ bên trong và có thể nảy về bất cứ hướng nào mà không thể điều khiển được," số 10 của Argentina ví von, đồng thời cho rằng đáng ra ở một giải đấu như Copa America thì chất lượng sân cỏ cần phải được chú trọng hơn.

[Copa America: Thắng dễ Venezuela, Argentina hẹn đại chiến với Brazil]

Nhận định về trận bán kết với chủ nhà sắp tới, tiền đạo hiện thuộc biên chế câu lạc bộ Barcelona (Tây Ban Nha) cho rằng Brazil vẫn luôn là Brazil dù ở bất cứ giải đấu nào, hơn nữa lần này họ là chủ nhà. Brazil luôn có những cầu thủ chất lượng và có thể tận dụng mọi cơ hội dù là nhỏ nhất để thay đổi cục diện trận đấu.

Tuy nhiên, Messi tự tin trước phong độ tập thể của “La Albiceleste” và hy vọng sẽ cống hiến được một trận cầu đỉnh cao. Argentina hiện tại là một tập thể với nhiều cầu thủ trẻ khát khao cống hiến, các cầu thủ kỳ cựu còn lại trong tập thể luôn là cầu nối tạo sự đoàn kết giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Scaloni chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài suốt hơn hai thập kỷ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục