Cục diện các bảng môn bóng đá nam SEA Games sau lượt trận thứ 2

Sau trận thua 1-2 trước U23 Malaysia, U23 Thái Lan đã trở lại mạnh mẽ trên hành trình chinh phục huy chương Vàng SEA Games 31 khi có chiến thắng 5-0 trước U23 Singapore.
Cục diện các bảng môn bóng đá nam SEA Games sau lượt trận thứ 2 ảnh 1U23 Thái Lan trở lại mạnh mẽ khi có chiến thắng 5-0 trước U23 Singapore. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Sau lượt trận thứ 2, các ứng viên sáng giá cho chức vô địch môn bóng đá nam SEA Games 31 đều đang có nhiều cơ hội vượt qua vòng đấu bảng.

Tại bảng B, sau trận thua ngược U23 Malaysia, U23 Thái Lan đã trở lại đầy ấn tượng bằng chiến thắng 5-0 trước U23 Singapore ở lượt trận thứ 2.

Davis, Stewart, Ekanit (cú đúp) và Korawich đã thay nhau lập công để mang chiến thắng về cho đoàn quân của huấn luyện viên Mano Polking.

Chiến thắng này đã đưa U23 Thái Lan từ cuối bảng leo lên ngôi đầu với 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại là +4.

Chiến thắng này mở ra cơ hội đi tiếp cho U23 Thái Lan khi mà hai đối thủ tiếp theo mà họ phải gặp chỉ là U23 Lào và U23 Campuchia. U23 Thái Lan sẽ có 5 ngày nghỉ trước khi bước vào hai trận quan trọng này.

[SEA Games 31: Thái Lan sẽ đi tiếp, Campuchia tranh vé với Malaysia]

Trong khi đó, U23 Campuchia khởi đầu ấn tượng bằng chiến thắng đậm 4-1 trước U23 Lào.

Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Keisuke Honda tạm đứng thứ 2 với 3 điểm (+3), xếp sau Thái Lan nhưng thi đấu ít hơn một trận.

U23 Malaysia hiện cũng đang có 3 điểm sau trận thắng U23 Thái Lan và đội bóng này cũng chỉ mới thi đấu 1 trận.

Cục diện các bảng môn bóng đá nam SEA Games sau lượt trận thứ 2 ảnh 2U23 Việt Nam đang tạm xếp thứ 2 bảng A. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Trong khi đó, tại bảng A, U23 Việt Nam và U23 Philippines đang là những đội bóng sáng cửa nhất để giành tấm vé vào bán kết.

Sau hai lượt trận, U23 Việt Nam đang có 4 điểm, bằng điểm U23 Philippines nhưng tạm xếp sau do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại (+3 so với +4).

Trong khi đó, U23 Myanmar cũng khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng kịch tính 3-2 trước U23 Timor Leste trong ngày ra quân của mình.

Chiến thắng này giúp U23 Myanmar tạm xếp thứ 3 bảng A với 3 điểm, nhưng mới chỉ thi đấu 1 trận.

Hai vị trí tiếp theo của bảng A đang thuộc về U23 Indonesia và U23 Timor Lester (cùng chưa có điểm nào).

Ở loạt trận chiều nay (10/5), U23 Indonesia đang hướng đến chiến thắng đầu tay khi chỉ phải gặp U23 Timor Lester. Trong khi đó, U23 Philippines và U23 Myanmar sẽ quyết đấu tranh ngôi đầu.

Kết quả lượt trận thứ 2

Bảng A
U23 Việt Nam - U23 Philippines 0-0
U23 Myanmar - U23 Timor Lester 3-2
Bảng xếp hạng: U23 Philippines (4 điểm), U23 Việt Nam (4), U23 Myanmar (3), U23 Indonesia (0), U23 Timor Leste (0).

Bảng B
U23 Campuchia - U23 Lào 4-1
U23 Thái Lan - U23 Singapore 5-0
Bảng xếp hạng: U23 Thái Lan (3 điểm), U23 Campuchia (3), U23 Malaysia (3), U23 Lào (1), U23 Singapore (1).

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục