Cuộc đua vào Thượng viện Pháp đạt kỷ lục về số ứng cử viên

Ngày 24/9 tới, đại cử tri Pháp sẽ lựa chọn ra 171 Thượng nghĩ sỹ trong số 1.996 ứng viên, con số kỷ lục so với 1.733 ứng cử viên vào năm 2014; trong đó số ứng cử viên nữ cũng tăng cao.
Cuộc đua vào Thượng viện Pháp đạt kỷ lục về số ứng cử viên ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Pháp Gerald Darmanin một trong những ứng cử viên vào Nghị viện Pháp. (Nguồn: gettyimages)

Một tuần trước khi cuộc bầu cử Thượng viện nước Pháp diễn ra, bầu không khí đua tranh đã trở nên rất nóng.

Ngày 24/9 tới đây, các đại cử tri sẽ lựa chọn ra 171 Thượng nghị sỹ trong tổng số 1.996 ứng cử viên, con số kỷ lục so với 1.733 ứng cử viên vào năm 2014 và 1.374 vào năm 2011.

Số ứng cử viên nữ cũng tăng cao, chiếm 45,5% so với 42,12% năm 2014.

Cần phải nhắc lại rằng vào năm 2000, Nghị viện Pháp đã thông qua một văn bản luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nữ giới tham gia bình đẳng vào chính trường.

Theo đó, trong mỗi danh sách, cách biệt giữa số ứng viên nam và ứng viên nữ không được lớn hơn một.

Trong số các ứng cử viên năm nay có hai bộ trưởng và 98 Thượng nghị sỹ đương nhiệm.

Một số gương mặt nổi tiếng gồm Quốc vụ khanh bên cạnh Bộ Nội vụ, bà Jacqueline Gourault; Bộ trưởng Tài chính Gerald Darmanin và Chủ tịch Thượng viên Gerard Larcher, người duy nhất cho tới thời điểm này tuyên bố sẽ tiếp tục giữ chức vụ này.

Tuổi trung bình của các ứng cử viên năm nay trẻ hơn cuộc bầu cử trước, với 54,1 tuổi so với 55,4 tuổi năm 2014. Người trẻ nhất là Virginie Van Damme, 24 tuổi, thuộc khu vực bầu cử hải ngoại.

Người già nhất là Jacques Donnay, 92 tuổi, đã từng là Thượng nghị sỹ từ năm 1999 đến năm 2001.

Thượng viện Pháp gồm 348 Thượng nghị sỹ có nhiệm kỳ 6 năm. Bầu cử Thượng viện diễn ra ba năm một lần, mỗi lần một nửa số ghế sẽ được bầu mới.

Cuộc bầu cử năm nay diễn ra tại 38 tỉnh và sáu vùng lãnh thổ hải ngoại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục