Đa số người Mỹ ủng hộ hợp tác với Nga chống Nhà nước Hồi giáo

Theo khảo sát do Đại học Tổng hợp Maryland của Mỹ công bố ngày 1//11, hầu hết người Mỹ ủng hộ sự hợp tác Mỹ-Nga trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.
Đa số người Mỹ ủng hộ hợp tác với Nga chống Nhà nước Hồi giáo ảnh 1Người dân Mỹ. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Hầu hết người Mỹ ủng hộ sự hợp tác Mỹ-Nga trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Đây là kết quả một cuộc khảo sát do Đại học Tổng hợp Maryland của Mỹ tiến hành và được công bố ngày 1/11.

Các nhà xã hội học đã tìm hiểu thái độ của người dân đối với IS, cũng như cuộc xung đột tại Syria. Và kết quả cho thấy có tới 60% người Mỹ ủng hộ sự tương tác giữa Washington và Moskva trong cuộc chiến chống lại những kẻ cực đoan.

53% số người được hỏi cho rằng cuộc chiến chống khủng bố cần phải là ưu tiên số 1 của Mỹ, trên cả các vấn đề như "sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc và một nước Nga đang trỗi dậy."

Hầu hết những người được hỏi đều nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống khủng bố luôn bao hàm mối quan hệ đối tác với Moskva và chỉ như vậy cuộc chiến này mới có ý nghĩa thực sự.

Chỉ có 2% số người Mỹ cho rằng ưu tiên số một của Washington là việc Tổng thống Syria Bashar al-Assad nên từ chức, điều mà chính quyền Mỹ luôn đòi hỏi. Khoảng hơn một nửa số người được hỏi cho rằng mục tiêu chính của Mỹ là phải tiêu diệt IS và các đồng minh của chúng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”