Đại diện Dortmund từng học làm phở, háo hức khám phá ẩm thực Việt Nam

Một số cầu thủ của câu lạc bộ Borussia Dortmund từng tham gia khóa học làm món phở tại Đức nền mong muốn khám phá nhiều hơn về văn hóa và ẩm thực đa dạng khi được tới Việt Nam thi đấu.
Tiền đạo Doyell Malen của câu lạc bộ Borussia Dortmund hứng thú với món phở tại Việt Nam. (Ảnh: CLB Dortmund)
Tiền đạo Doyell Malen của câu lạc bộ Borussia Dortmund hứng thú với món phở tại Việt Nam. (Ảnh: CLB Dortmund)

Trưởng ban truyền thông quốc tế, ông Daniel Stolpe cùng thủ môn Alexander Meyer và tiền đạo Doyell Malen của câu lạc bộ Borussia Dortmund, có cuộc trò chuyện giao lưu với truyền thông Việt Nam vào chiều nay (18/11) trước thềm trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam. 

Ông Daniel Stolpe tiết lộ rằng chờ đợi từng ngày để khám phá văn hóa, ẩm thực Việt Nam. Đại diện câu lạc bộ Borussia Dortmund từng học khóa làm phở cùng với nhiều cầu thủ tại Đức, từ đó trở thành người “nghiện” món ăn nổi tiếng này.

[Tiền vệ Marco Reus sẽ tham dự trận giao hữu Việt Nam-Dortmund]

Trong khi đó, thủ thành Alexander Meyer chia sẻ: “Tôi muốn thử tất cả các loại đồ ăn ở Việt Nam. Đây là lần đầu tiên tôi tới Đông Nam Á. Toàn đội Dortmund đều đang rất háo hức để được trải nghiệm những nét văn hóa ẩm thực mới.”

Alexander Meyer là thủ môn số hai tại Borussia Dortmund sau Gregor Kobel và từng có 4 lần ra sân tại Bundesliga mùa giải này. Thủ thành 31 tuổi chắc chắn góp mặt trong chuyến du đấu đến Việt Nam và nhiều khả năng ra sân bắt chính trước đội tuyển Việt Nam khi thủ thành Gregor Kobel đã được triệu tập lên đội tuyển Thụy Sĩ dự World Cup 2022. 

Đại diện Dortmund từng học làm phở, háo hức khám phá ẩm thực Việt Nam ảnh 1Thủ thành Alexander Meyer. (Ảnh: CLB Dortmund)

Còn lại, tiền đạo Doyell Malen khẳng định không thể bỏ qua hương vị tuyệt vời của món phở khi đến Việt Nam. Đây cũng là lần đầu cầu thủ này đến với đất nước Đông Nam Á.

Doyell Malen sinh năm 1999, nằm trong số những tiền đạo trẻ triển vọng của câu lạc bộ Borussia Dortmund và được định giá vào khoảng 20 triệu bảng. Ở Bundesliga mùa giải này, tiền đạo 23 tuổi đã thi đấu 10 trận và đóng góp 2 kiến tạo.

Trong khi đó, khi được hỏi về đội tuyển Việt Nam, hai cầu thủ từ câu lạc bộ Borussia Dortmund cho biết chưa theo dõi nhiều về đoàn quân áo đỏ sao vàng. Trong thời gian tới, đội bóng nước Đức sẽ theo dõi kỹ hơn và đánh giá thực lực của đội tuyển Việt Nam.

Dẫu vậy, tiền đạo Doyell Malen cho biết vấn đề chung của các đội tuyển Đông Nam Á thường nằm ở thể lực và vóc dáng nhỏ con. Muốn khắc phục điều này, cầu thủ cần phải sử dụng tư duy chơi bóng nhanh nhẹn cùng với tận dụng kỹ thuật khéo léo.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với câu lạc bộ Borussia Dortmund sẽ diễn ra vào ngày 30/11 trên sân vận động Mỹ Đình. Đội bóng nước Đức dự kiến có mặt tại Hà Nội vào ngày 28/11 để chuẩn bị cho trận đấu cũng như có thời gian nghỉ ngơi, khám phá Thủ đô./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục