Dân Đức phản đối vận chuyển chất thải hạt nhân

Hàng nghìn người Đức đã đốt xe ôtô của cảnh sát và tìm cách phong tỏa tuyến đường sắt nơi con tàu chở chất thải hạt nhân đi qua.
Trong hai ngày 6 và7/11, hàng nghìn người Đức đã biểu tình phản đối việc chuyên chở chất thải hạtnhân bằng tàu hỏa từ Pháp sang Đức.

Đụng độ đã xảy ra giữa cảnh sát với nhữngngười biểu tình khi những người này, bất chấp sự ngăn cản của cảnh sát, đã tìmcách phong tỏa tuyến đường sắt nơi con tàu chở chất thải hạt nhân đi qua tại mộtđịa điểm ở Harlingen gần Dannenberg, miền Bắc nước Đức và đốt xe ôtô của cảnhsát.

Cảnh sát đã phải sử dụng dùi cui và hơi cay để giải tán đám đông người biểutình và đoàn tàu đã tiếp tục hành trình.

Đây là đoàn tàu chở 123 tấn chất thảihạt nhân đã được tái chế và xuất hành từ Pháp ngày 5/11. Số chấtthải đã được tái chế này đang trên đường được vận chuyển đến một ga xe lửaDannenber, sau đó sẽ được chuyển sang các xe tải để đưa tới lưu giữ tại một khochứa chất thải hạt nhân ở Gorleben - miền Trung nước Đức.

Trước đó, ngày 6/11,hàng chục nghìn người biểu tình ở Berg, một thị trấn nằm trên phần biên giới củaĐức với Pháp để phản đối việc chuyên chở mà họ cho rằng "không an toàn" này.

Cùng ngày, khoảng 50.000 người phản đối hạt nhân còn tập trung ở Dannenberg đểphản đối việc vận chuyển chất thải hạt nhân qua khu vực này và cho rằng đây làkhối chất thải hạt nhân có độ phóng xạ cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.