Dần mất cơ hội vô địch V-League, HLV TP.HCM xem nhẹ ‘cúp vàng’

Huấn luyện viên Chung Hae-seong chia sẻ: “Vô địch hay không, không quan trọng với TP.HCM. Tôi chỉ muốn cầu thủ luôn chơi tốt bằng sức mạnh tập thể.”
Huấn luyện viên Chung Hae-seong cho biết mục tiêu vô địch không quan trọng với TP.HCM. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Huấn luyện viên Chung Hae-seong cho biết mục tiêu vô địch không quan trọng với TP.HCM. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Huấn luyện viên Chung Hae-seong chia sẻ nhiều điều bất ngờ sau trận hòa 0-0 với Sài Gòn FC ở vòng 3 giai đoạn hai V-League tối 19/10. Ông cho rằng Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) không quan trọng hóa mục tiêu vô địch ở mùa giải này. 

Ông Chung nói: “Tôi chưa bao giờ chia sẻ rằng TP.HCM phải vô địch mùa giải này. Chúng tôi chỉ muốn thi đấu hết mình với toàn bộ khả năng. Vô địch hay không, không quan trọng với TP.HCM.” 

Chỉ giành được 1 điểm trước Sài Gòn ở trận “derby” trên sân Thống Nhất, TP.HCM gần như chắc chắn mất cơ hội vô địch V-League 2020. Hiện đội bóng này chỉ xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng với 21 điểm, kém đội dẫn đầu Viettel tới 10 điểm. 

Dần mất cơ hội vô địch V-League, HLV TP.HCM xem nhẹ ‘cúp vàng’ ảnh 1TP.HCM gần như hết cơ hội vô địch V-League 2020 sau trận hòa 0-0 Sài Gòn FC. (Ảnh: Đình Viên/Vietnam+)

Kể từ khi bước vào giai đoạn hai mùa này, đoàn quân huấn luyện viên Chung Hae-seong không ghi được bàn nào với phong độ kém cỏi. Vắng Công Phượng vì chấn thương ngón chân cùng với việc hai ngoại binh đắt giá chơi nhạt nhòa được coi là nguyên nhân chính cho sự sa sút về tấn công. 

Tuy vậy, huấn luyện viên người Hàn Quốc không muốn đổ lỗi cho ai sau những màn trình diễn kém ấn tượng.

Vòng đấu tới, TP.HCM gặp đối thủ khó chịu Than Quảng Ninh trên sân khách ngày 24/10. Nếu tiếp tục không thắng, cửa cửa dẫn tới chức vô địch chắc chắn đóng lại với đội bóng này. 

Dần mất cơ hội vô địch V-League, HLV TP.HCM xem nhẹ ‘cúp vàng’ ảnh 2TP.HCM chơi tấn công ngày một kém khi vắng Công Phượng trong khi hai ngoại binh đắt giá thể hiện kém cỏi. (Ảnh: Đình Viên/Vietnam+)

Phía đối diện, trận hòa vừa qua cũng khiến Sài Gòn FC tụt lại trong cuộc đua giành “cúp vàng.” Đội bóng này bị Viettel bỏ xa tới 3 điểm, có nguy cơ đánh mất vị trí thứ hai bảng xếp hạng vào tay Hà Nội FC. 

Sau trận đấu, chủ tịch kiêm huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cũng cho biết đội bóng của mình không đặt mục tiêu vô địch. 

“Sài Gòn FC không đặt mục tiêu vô địch. Đầu mùa giải, chúng tôi đặt mục tiêu trụ hạng, sau đó vào tốp 5 và hiện tại là giành một vị trí trong tốp 3. Chúng tôi luôn thi đấu người biết ta,” ông Thành nói./.

Bảng xếp hạng nhóm tranh vô địch ở giai đoạn hai V-League 2020. (Ảnh: VPF)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục