Đảng Xanh-Trắng đồng ý các điều kiện để thành lập liên minh cầm quyền

Chủ tịch đảng Xanh-Trắng của Israel đã chấp nhận 5 điều kiện tiên quyết mà lãnh đạo đảng Yisrael Beytenu, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Liberman, nêu ra làm cơ sở liên minh.
Đảng Xanh-Trắng đồng ý các điều kiện để thành lập liên minh cầm quyền ảnh 1Chủ tịch đảng Xanh-Trắng của Israel Benny Gantz phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở thành phố miền Bắc Haifa ngày 11/2/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 8/3, Chủ tịch đảng Xanh-Trắng của Israel, ông Benny Gantz, đã chấp nhận 5 điều kiện tiên quyết mà lãnh đạo đảng Yisrael Beytenu, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Liberman, nêu ra làm cơ sở liên minh.

Trên tài khoản Twitter cá nhân, ông Gantz chia sẻ các nội dung đề nghị của ông Lieberman và viết: "Đồng ý. Chúng ta phải tiến lên phía trước."

Israel đã tiến hành 3 cuộc bầu cử quốc hội trong vòng chưa đầy 12 tháng qua - lần đầu vào tháng 4/2019, lần hai vào tháng 9/2019 và mới đây ngày 2/3 vừa qua - nhưng đến nay chưa thành lập được chính phủ mới.

[Thủ tướng Israel Netanyahu nỗ lực thành lập chính phủ liên hiệp]

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lieberman từng là đồng minh thân cận của Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong liên minh cánh hữu-tôn giáo.

Sau cuộc bầu cử tháng 4/2019, ông Lieberman nêu chương trình hành động trong đàm phán xây dựng liên minh với ông Netanyahu và các đồng minh là các đảng thuộc Do Thái giáo chính thống.

Ông Netanyahu không đáp ứng yêu cầu của ông Lieberman, do đó Israel phải giải tán Quốc hội và tiến hành bầu cử lần 2 vào tháng 9/2019.

Trong cuộc bầu cử lần thứ hai hôm 17/9/2019, hai đảng giành nhiều ghế nhất là đảng Xanh-Trắng (33 ghế) và đảng Likud (32 ghế) - đều không hội đủ đa số quá bán trong quốc hội 120 ghế để tự thành lập chính phủ.

Lãnh đạo hai đảng này đồng ý đàm phán thành lập chính phủ đoàn kết nhằm phá vỡ bế tắc chính trị sau bầu cử, nhưng đã thất bại do không đạt đồng thuận.

Trong cuộc bầu cử lần thứ 3 vào ngày 2/3 vừa qua, đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu giành được 36 ghế, trở thành đảng lớn nhất; đảng Xanh-Trắng của ông Benny Gantz giành được 33 ghế.

Tuy nhiên, khối cánh hữu ủng hộ ông Netanyahu chỉ giành được 58 ghế và vẫn không hội đủ đa số để thành lập chính phủ mới.

Đảng Joint-List của người Israel gốc Arab giành được 15 ghế, trở thành đảng lớn thứ ba; đảng Shas giành được 9 ghế, đảng Yisrael-Beitenu của ông Lieberman giành được 7 ghế, đảng United Torah Judaism (UTJ) giành được 7 ghế; liên danh Labor-Gesher-Meretz giành được 7 ghế và đảng Yamina giành được 6 ghế.

Theo kết quả trên, khối trung tả ủng hộ ông Gantz, không tính đảng Joint List, giành được 40 ghế, mức quá thấp để ông Gantz có thể thành lập được chính phủ trung tả.

Đảng Yisrael-Beitenu của ông Lieberman tiếp tục giữ vai trò quyết định thành lập được chính phủ liên minh mới hay không nếu đứng về một trong hai khối.

Tuy nhiên, ông Lieberman ủng hộ thành lập chính phủ thống nhất gồm đảng Yisrael-Beitenu của ông, đảng Xanh-Trắng và đảng Likud không có ông Netanyahu.

Trong hơn 1 năm qua, ông Lieberman chỉ trích Thủ tướng Netanyahu ngày càng mạnh và gần đây nói rằng "thời kỳ của ông Netanyahu đã kết thúc."

Trong ngày 8/3, ông Lieberman đã đăng tải trên facebook cá nhân các điều kiện để gia nhập một liên minh.

Các điều kiện như sau: bảo đảm lương hàng tháng ít nhất 70% lương tối thiểu đối với tất cả những người nghỉ hưu sống nhờ trợ cấp dưỡng lão hoặc thu nhập được đảm bảo; trao cho chính quyền thành phố hoặc hội đồng địa phương quyền quyết định có cho phép vận tải công cộng và hoạt động kinh doanh vào ngày lễ Shabbat (chiều tối thứ Sáu đến chiều tối thứ Bảy hàng tuần) hay không; không sửa đổi dự thảo luật đã được thông qua trong phiên họp đầu tiên của Quốc hội năm 2018, trong đó quy định các học sinh Do Thái giáo chính thống sau khi học hết cấp phải tham gia quân đội. Các đảng Do Thái giáo chính thống bác bỏ yêu cầu này.

Ngoài ra, ông Lieberman yêu cầu thông qua hôn nhân dân sự tại Israel, nơi giới chức sắc tôn giáo hiện kiểm soát tất cả việc đăng ký kết hôn; yêu cầu cho phép các giáo sỹ Do Thái tại tất cả các thành phố giám sát việc trao đổi Do Thái giáo, vốn bị các đảng Do Thái giáo chính thống phản đối vì sợ rằng nhiều người sẽ đi tới các giáo sỹ tương đối tự do vì những người này đưa ra những yêu  cầu ít cứng nhắc hơn.

Hiện chưa rõ lãnh đạo hai đảng trên làm cách nào để thành lập được chính phủ và loại Thủ tướng Netanyahu khỏi chính trường. Cả hai từng loại trừ khả năng liên minh với đảng Joint List (giành được 15 ghế).

Đảng của người gốc Arab này đã nhiều lần bị các đảng có đa số là người Do Thái xem là không hợp pháp vì quan điểm bài Do Thái.

Tuy nhiên, ông Lieberman và ông Gantz có thể buộc phải dựa vào sự ủng hộ của đảng Arab để hội đủ đa số nghị sỹ đề nghị Tổng thống Reuven Rivlin chỉ định ông Gantz đứng ra thành lập chính phủ - với khả năng đảng Joint List hậu thuẫn từ bên ngoài để hình thành chính phủ thiểu số do ông Gantz lãnh đạo.

Truyền thông địa phương đưa tin kế hoạch hiện nay của đảng Xanh-Trắng là thành lập chính phủ thiểu số cùng với Labor-Gesher-Meretz (tổng cộng 40 ghế) có sự ủng hộ từ bên ngoài của đảng Yisrael Beytenu (7 ghế) và đảng Joint List (15 ghế).

Ông Gantz và các đồng minh chính trị có thể tuyên bố chính phủ thiểu số nêu trên là chính phủ khẩn cấp để chấm dứt bế tắc chính trị trong gần 12 tháng qua.

Chính phủ này sẽ mở để đón nhận các đảng thuộc cánh hữu đang ủng hộ ông Netanyahu có mong muốn tham gia. Tuy nhiên, chính phủ thiểu số là không ổn định và có thể đổ vỡ bất kỳ lúc nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.