Đánh bại Man City, Chelsea lần thứ hai lên ngôi ở Champions League

Kai Havertz tỏa sáng đưa Chelsea lên ngôi Champions League

Chelsea đã vượt qua Manchester City 1-0 ở chung kết nhờ pha lập công của Kai Havertz, để lần thứ 2 trong lịch sử bước lên bục vinh danh tại đấu trường Champions League.
Chelsea vô địch Champions League 2020-21. (Nguồn: Getty Images)
Chelsea vô địch Champions League 2020-21. (Nguồn: Getty Images)

Chelsea đã trở thành nhà vô địch Champions League mùa này sau khi có chiến thắng 1-0 trước Manchester City ở trận chung kết trong mơ tại Dragao (Porto, Bồ Đào Nhà).

Kai Havertz đã trở thành người hùng với pha lập công duy nhất ở cuối hiệp 1 để mang chiến thắng về cho The Blues.

Đây là lần thứ 2 trong lịch sử Chelsea đăng quang Champions League - 9 năm sau danh hiệu đầu tiên trên đất Đức.

Còn với Thomas Tuchel, ông cuối cùng cũng đã có được danh hiệu Champions League danh giá sau khi đã phải ngậm ngùi nhìn nó từ xa sau trận chung kết ở mùa giải trước (PSG thua Bayern Munich 0-1).

Trong khi đó, Manchester City đã không thể làm nên được kỳ tích trong lần đầu tiên họ có vinh dự góp mặt ở trận chung kết Champions League.

Kai Havertz tỏa sáng đưa Chelsea lên ngôi Champions League ảnh 1Pep Guardiola lỡ hẹn với chức vô địch. (Nguồn: Reuters)

Pep Guardiola cũng không thể có được danh hiệu sau 10 dài chờ đợi, để bước chân vào “ngôi đền huyền thoại” dành cho các chiến lược gia xuất sắc nhất giải đấu này.

Đây thực sự là điều đáng tiếc cho Man City, nhưng Pep Guardiola có lẽ cần phải nhìn nhận lại khi mà ông không có được quyết định chính xác nhất về đội hình cho trận đấu quan trọng như này.

Pep đã gây bất ngờ khi thay đổi sơ đồ với số 9 ảo đã giúp Man City đi vào chung kết khi để cả Rodri và Fernandinho ngồi ngoài, đồng thời bố trí Sterling ra sân ngay từ đầu.

Chính sự thay đổi này khiến cho Manchester City gặp phải rất nhiều khó khăn trong lần đối đầu thứ tư với Chelsea ở mùa giải này.

Thực tế, trong hiệp 1, các cầu thủ The Blues đã không ít lần đánh vào khoảng trống trước mặt cặp trung vệ Ruben Dias và John Stones, trước khi có bàn thắng của Kai Havertz ở cuối hiệp 1.

Kai Havertz tỏa sáng đưa Chelsea lên ngôi Champions League ảnh 2Kai Havertz ghi bàn thắng duy nhất giúp Chelsea đăng quang. (Nguồn: Reuters)

Phút 42, từ đường chuyền của Mount, ngôi sao đắt giá Kai Havertz đã băng xuống, vượt qua cả thủ môn Ederson trước khi dứt điểm mở tỷ số 1-0 cho The Blues.

Phải nhận bàn thua, Man City vùng lên tấn công nhưng họ thiếu đi sự kết nối giữa các tuyến để tạo ra áp lực và gây đột biến trước hàng thủ Chelsea.

Không những thế, đến phút 60, Man City còn phải chịu tổn thất lớn khi tiền vệ Kevin De Bruyne không thể tiếp tục thi đấu và phải nhường chỗ cho Jesus, sau pha va chạm với Antonio Ruediger.

Pep Guardiola sau đó có thêm hai sự điều chỉnh khi tung Fernandinho và Sergio Aguero vào sân. Những sự thay đổi người này đã giúp Man City nắm lại khu trung tuyến và tạo ra sức ép về phía Chelsea.

Tuy nhiên, các chân sút của nhà vô địch Premier League đã không thể tạo nên sự khác biệt trước một Chelsea thi đấu bản lĩnh dưới thời Thomas Tuchel, qua đó chấp nhận để thua chung cuộc 0-1 trong trận cầu lịch sử của họ.

Kai Havertz tỏa sáng đưa Chelsea lên ngôi Champions League ảnh 3Niềm vui của Tuchel và ban huấn luyện của Chelsea. (Nguồn: Reuters)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục