Đánh bom xe bên ngoài căn cứ quân sự của Nga tại Đông Bắc Syria

Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), hai người đàn ông đã đỗ chiếc xe tải nhỏ chở đầy thuốc nổ bên ngoài căn cứ và rời đi, sau đó kích nổ khiến một số người bị thương trong vụ tấn công.
Đánh bom xe bên ngoài căn cứ quân sự của Nga tại Đông Bắc Syria ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom xe tại thị trấn al-Bab ở miền Bắc Syria ngày 24/11/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 1/1, một vụ đánh bom xe đã xảy ra gần căn cứ quân sự của Nga ở khu vực Tal Saman, tỉnh Raqa, Đông Bắc Syria. Đây là vụ tấn công đầu tiên kiểu này nhằm vào các binh lính Nga.

Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), đã có một số người bị thương trong vụ tấn công, xảy ra ngay sau nửa đêm.

Hai người đàn ông đã đỗ chiếc xe tải nhỏ chở đầy thuốc nổ bên ngoài căn cứ và rời đi. Hiện Nga chưa đưa ra thông báo về vụ việc trên. 

[SOHR: Xung đột ở Syria làm ít nhất 6.800 người thiệt mạng năm 2020]

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội, nhóm thánh chiến Hurras al-Deen có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công nói trên.

Hurras al-Deen hiện ẩn náu ở thành trì lớn cuối cùng của phiến quân ở Idlib, Tây Bắc Syria, song rất ít khi tiến hành các vụ tấn công ngoài khu vực hoạt động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục