Điện Kremlin: Nga-Mỹ chưa lên kế hoạch chi tiết cho cuộc gặp cấp cao

Điện Kremlin ngày 21/2 cho hay Nga-Mỹ chưa lên kế hoạch chi tiết cho cuộc gặp cấp cao, đồng thời bác bỏ thông tin hai nước đã đàm phán không chính thức về Ukraine tại Thụy Sĩ trong vài tháng qua.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (thứ hai, trái) tại cuộc đàm phán ở Riyadh (Saudi Arabia) ngày 18/2/2025. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (thứ hai, trái) tại cuộc đàm phán ở Riyadh (Saudi Arabia) ngày 18/2/2025. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Trong cuộc họp báo cuối tuần ngày 21/2, người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết Nga và Mỹ đều hiểu rõ về việc cần phải có một cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump, tuy nhiên đến nay chưa gì chi tiết về kế hoạch này.

Theo ông Peskov, quan điểm trên đã được đại diện hai nước nhất trí trong cuộc gặp tại Riyadh (Saudi Arabia) hồi tuần qua, cuộc gặp đầu tiên bàn về cách thức chấm dứt xung đột Ukraine trước khi các cuộc đàm phán chính thức bắt đầu.

Ông nhấn mạnh tổng thống hai nước cũng bày tỏ mong muốn gặp nhau và đã có chỉ thị chuẩn bị để cuộc gặp diễn ra hiệu quả nhất. Trong khi chuẩn bị, hai bên sẽ thảo luận mọi chi tiết.

Đề cập đến cuộc khủng hoảng Ukraine, ông Peskov tái khẳng định Tổng thống Putin sẵn sàng đàm phán về một giải pháp cho cuộc xung đột hiện nay.

Ông nêu rõ Nga có mục tiêu liên quan đến an ninh quốc gia, lợi ích quốc gia và sẵn sàng đạt mục tiêu này thông qua đàm phán hòa bình.

Ông cũng bác bỏ thông tin Nga và Mỹ đã đàm phán không chính thức về Ukraine tại Thụy Sĩ trong vài tháng qua.

Sau cuộc gặp của giới chức Nga-Mỹ tại Saudi Arabia ngày 18/2, Tổng thống Trump đã để ngỏ khả năng sẽ gặp ông Putin trước cuối tháng Hai.

Trong khi đó ngày 19/2, ông Putin cho biết cuộc gặp cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng để đạt kết quả.

Trong một phát biểu ngày 20/2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết cuộc gặp giữa hai tổng thống sẽ phần lớn tùy thuộc vào những tiến triển trong nỗ lực tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga không có ý định gây chiến với châu Âu

Nga cáo buộc việc tịch thu tài sản quốc gia Nga là nguồn duy nhất còn lại để EU tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine, dù đa số các nước thành viên thừa nhận chính sách này không hiệu quả.

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.