Đội bóng hạng 2 biến Bayern thành cựu vương tại DFB Cup

Đội bóng hạng 2 biến Bayern Munich thành cựu vương tại DFB Cup

Bayern Munich đã sớm trở thành cựu vương DFB Cup ngay từ vòng 2 sau khi phải đón nhận thất bại sốc trước đội bóng hạng 2 Holstein Kiel.
Bayern buồn bã dừng cuộc chơi ở DFB Cup. (Nguồn: Goa)
Bayern buồn bã dừng cuộc chơi ở DFB Cup. (Nguồn: Goa)

Holstein Kiel đã tạo nên cú sốc tại Cúp Quốc gia Đức (DFB Cup) khi biến nhà vô địch Bayern Munich thành cựu vương.

Holstein Kiel xuất sắc cầm hòa Bayern 2-2 sau 120 phút trước khi thắng 6-5 ở loạt sút luân lưu may rủi.

Đây có thể xem như là "cơn địa chấn" với bóng đá Đức ở mùa này khi mà Hùm xám không chỉ thống trị bóng đá Đức mà còn làm mưa làm gió ở châu Âu, chưa kể còn đưa ra đội hình mạnh nhất, trong khi Holstein Kiel chỉ chơi ở giải hạng 2 (Bundesliga 2).

Đáng chú ý, đây mới là lần đầu tiên Bayern Munich bị loại khỏi Cúp quốc gia Đức bởi đối thủ ở hạng dưới kể từ năm 2004.

[Dẫn 2-0, Bayern Munich thua ngược khó tin trước Moenchengladbach]

Cách đây gần 17 năm, ngày 4/2/2004, Alemannia Aachen đã khiến nhiều người ngỡ ngàng khi loại nhà vô địch Bayern Munich với chiến thắng 2-1 ở vòng tứ kết.

Với việc Bayern bị loại sớm, Dortmund, RB Leipzig hay Leverkusen đang được xem là những ứng viên sáng giá cho chức vô địch DFB Cup mùa này.

Đội bóng hạng 2 biến Bayern Munich thành cựu vương tại DFB Cup ảnh 1Niềm vui của cầu thủ Holstein Kiel sau khi loại Bayern. (Nguồn: BBC)

Trong khi đó, sau khi tạo nên cú sốc trước Bayern, Holstein Kiel sẽ tiếp tục hành trình của mình bằng màn đón tiếp đội cùng hạng Darmstadt 98 trên sân nhà tại vòng 1/8.

Ở trận đấu diễn ra rạng sáng nay (14/1), Bayern được đánh giá cao hơn và không quá bất ngờ khi họ hai lần vươn lên dẫn trước nhờ các bàn thắng của Serge Gnabry (phút 14) và Leroy Sane (48).

Tuy nhiên, Holstein Kiel thi đấu đầy quyết tâm và ít ai có thể nghĩ đến viễn cảnh đội bóng hạng 2 này có thể hai lần phá lưới Neuer nhờ công của Fin Bartels và Hauke Wahl (90+5) để buộc nhà vô địch phải bước vào hiệp phụ.

Trong 30 phút hiệp phụ, đội chủ nhà thi đấu chắc chắn khiến các chân sút đẳng cấp của Bayern không thể nào có lần thứ 3 xuyên thủng mành lưới của Joannis Gelios, qua đó chấp nhận quyết đấu ở loạt sút luân lưu may rủi.

Từ chấm 11m, cả 6 cầu thủ của Holstein Kiel đều sút phạt thành công trong khi số lần của Bayern chỉ là 5.

Marc Roca đã không thể thắng được thủ thành Joannis Gelios, khiến đội nhà trở thành cựu vương tại giải đấu này ngay từ vòng 2.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục