Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

Mặc dù không thi đấu từ tháng 3/2020 sau trận play-off vòng loại Olympic 2020 tại Quảng Ninh nhưng thứ hạng của Đội tuyển Nữ Việt Nam đã tăng từ vị trí thứ 34 lên vị trí thứ 33 với 1.657 điểm.
Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA ảnh 1(Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

Thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục đón nhận tin vui khi thứ hạng trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) trong quý 1/2021 đã tăng thêm 1 bậc.

Mặc dù không thi đấu từ tháng 3/2020 sau trận play-off vòng loại Olympic 2020 tại Cẩm Phả (Quảng Ninh) nhưng thứ hạng của Đội tuyển Nữ Việt Nam vẫn tiếp tục được cải thiện, tăng từ vị trí thứ 34, lên vị trí thứ 33 với 1.657 điểm.

Để chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam đã có đợt tập trung đầu tiên vào tháng 1/2021.

Theo kế hoạch, Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam dự kiến hội quân trở lại vào khoảng thời gian cuối tháng 5, đầu tháng 6/2021, sau khi Giải nữ Vô địch Quốc gia kết thúc.

Tuy vậy, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tiếp tục ảnh hưởng sâu rộng tới bóng đá nam và nữ ở khu vực Đông Nam Á, châu Á và toàn thế giới, do đó, kế hoạch của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung nhiều khả năng chưa thể thực hiện được như dự kiến.

[Giải Bóng đá Nữ cúp quốc gia 2021 khởi tranh từ 20/4 với 7 đội tham dự]

Trên bảng xếp hạng của FIFA, trong nhóm 10 khu vực châu Á, Đội tuyển nữ Australia (hạng 9) tiếp tục dẫn đầu. Sự trở lại của Đội tuyển Nữ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (hạng 10) trên bảng xếp hạng cũng tác động không nhỏ tới thứ hạng của các đội xếp dưới.

Cụ thể là Nhật Bản (xuống hạng 11), Trung Quốc (lên hạng 14), Hàn Quốc (xuống hạng 19), Việt Nam (lên hạng 33), Thái Lan (xuống hạng 39), Đài Bắc Trung Hoa (xuống hạng 40), Uzbekistan (xuống hạng 43), Myanmar (xuống hạng 45). Ấn Độ (hạng 57) và cũng không còn nằm trong nhóm 10 đội đứng đầu tại khu vực châu Á vào quý 1/2021.

Trong số 10 đội mạnh nhất trên bảng xếp hạng FIFA quý 1, năm 2021, ngoài Đội tuyển Mỹ và Đội tuyển Đức tiếp tục thống trị 2 vị trí dẫn đầu, sự thay đổi diễn ra ở nhóm giữa khi Đội tuyển Hà Lan vượt lên vị trí thứ 3, đẩy Đội tuyển Pháp xuống vị trí thứ 4.

Đội tuyển Thụy Điển và Đội tuyển Anh tiếp tục giữ vững hạng 5-6 còn Đội tuyển Australia rơi xuống vị trí thứ 9, nhường thứ hạng 7-8 cho Brazil và Canada.

Sự trở lại của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (hạng 10) đã đẩy Đội tuyển Nhật Bản ra khỏi nhóm 10 đội có thứ hạng cao nhất, xuống vị trí thứ 11./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục