Đội tuyển Futsal nữ Việt Nam giành chiến thắng 4-1 trước Malaysia

Với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, đội tuyển Futsal Việt Nam nhập cuộc nhanh, liên tục tổ chức các đợt tấn công về khung thành đối phương và giành chiến thắng 4-1 trước đội tuyển Malaysia.
Đội tuyển Futsal nữ Việt Nam giành chiến thắng 4-1 trước Malaysia ảnh 1Pha sút bóng đối mặt với thủ môn của cầu thủ Đinh Thị Ngọc Hân. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Chiều 17/5, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Hà Nam (thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), đội tuyển Futsal nữ Việt Nam có trận thi đấu thứ hai gặp đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ SEA Games 31. Kết quả, các cô gái Futsal Việt Nam đã giành chiến thắng 4-1 trước đội tuyển Malaysia.

Với quyết tâm giành chiến thắng cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả trên sân nhà, đội tuyển Futsal Việt Nam nhập cuộc nhanh, liên tục tổ chức các đợt tấn công về khung thành đối phương.

Rất nhiều cơ hội ghi bàn đã được đội tuyển Futsal nữ Việt Nam tạo ra nhưng phải đến phút thi đấu thứ 15, cầu thủ mang áo số 13 Bùi Thị Trang mới dứt điểm thành công mở tỷ số trận đấu.

Hai phút sau đó, cầu thủ mang áo số 9 Trịnh Nguyễn Thanh Hằng có pha xử lý bóng khá đẹp mắt, đánh bại thủ môn của đội tuyển Malaysia nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Đây cũng là tỷ số của hiệp 1.

Sang hiệp 2, các cầu thủ Futsal nữ Malaysia tràn hết sang phần sân đội tuyển Việt Nam tìm kiếm bàn thắng. Đội tuyển nữ chủ nhà cũng dâng cao đội hình và có thêm 2 bàn thắng liên tiếp do công của cầu thủ mang áo số 13 Bùi Thị Trang và cầu thủ mang áo số 9 Trịnh Nguyễn Thanh Hằng.

Khi trận đấu còn hơn 6 phút, cầu thủ mang áo số 12 Siti Asnidah Binti Zamri đã sút phạt thành công, ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Malaysia. Những phút thi đấu còn lại của trận đấu, hai đội đẩy nhanh nhịp độ, nhiều cơ hội ghi bàn được tạo ra nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Ở trận đấu lúc 13 giờ cùng ngày, đội tuyển Futsal nữ Thái Lan đã giành chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Futsal nữ Myanmar.

[SEA Games 31: Khởi tranh môn Futsal nữ, Việt Nam thắng đậm Myanmar 6-0]

Tại SEA Games 31, nội dung Futsal nữ có 4 đội tuyển tham gia gồm: Thái Lan, Malaysia, Myanmar và đội chủ nhà Việt Nam. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, tranh các huy chương vàng, bạc, đồng.

Tại các kỳ SEA Games trước, việc tranh chấp huy chương Vàng vẫn là cuộc đọ sức giữa các đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Tuy nhiên, cả 4 lần gặp mặt, đội tuyển Việt Nam đều để thua đội tuyển Thái Lan.

Tại SEA Games năm nay, Đội tuyển Futsal nữ Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, chuyên môn, cùng quyết tâm cao nhằm hướng tới mục tiêu “đổi màu huy chương”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục