Đội tuyển Thái Lan nhận thất bại đậm nhất lịch sử World Cup nữ

Đội tuyển nữ Thái Lan đã gấy thất vọng lớn khi để thua thảm 0-13 trước đội tuyển Mỹ ở lượt trận ra quân bảng F vòng chung kết World Cup nữ 2019.
Thái Lan thảm bại tại World Cup nữ 2019. (Nguồn: Getty Images)
Thái Lan thảm bại tại World Cup nữ 2019. (Nguồn: Getty Images)

Đội tuyển nữ Thái Lan đã gấy thất vọng lớn khi để thua thảm 0-13 trước đội tuyển Mỹ ở lượt trận ra quân bảng F vòng chung kết World Cup nữ 2019.

Đây cũng là trận thua đậm nhất trong lịch sử các vòng chung kết World Cup nữ. Trước đó, tại World Cup 2007, đội tuyển Argentina đã để thua đội tuyển Đức 0-11.

Trong trận đấu này, Thái Lan đã gồng mình chống đỡ và chỉ phải nhận 3 bàn thua trong hiệp 1 sau các pha dứt điểm của Alex Morgan, Rose Lavelle và Lindsey Horan.

[Những điều cần biết về vòng chung kết World Cup nữ 2019]

Sang hiệp 2, tuyển Mỹ đã tận dụng tốt hơn các tình huống để có thêm 10 bàn thắng nữa, do công của Alex Morgan (4 bàn), Samantha Mewis (2 bàn), 4 bàn còn lại được chia đều cho Rose Lavelle, Rose Lavelle, Mallory Pugh và Carli Lloyd.

Đội tuyển Thái Lan nhận thất bại đậm nhất lịch sử World Cup nữ ảnh 1Alex Morgan an ủi cầu thủ Thái Lan sau trận đấu. (Nguồn: AP)

Với chiến thắng tưng bừng trước Thái Lan, nhà đương kim vô địch độc chiếm ngôi đầu bảng F với 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại (+13). Thụy Điển xếp thứ 2 với 3 điểm sau chiến thắng 2-0 trước Chile.

Trong khi đó, Thái Lan nhiều khả năng sẽ phải chia tay giải đấu sau lượt trận thứ 2 khi mà đối thủ tiếp theo của họ là Thụy Điển.

Trước Mỹ, các ứng viên cho chứ vô địch World Cup 2019 là Đức, Pháp và Brazil cũng đã giành trọn 3 điểm ở lượt trận ra quân.

Ở bảng B, Đức, đội tuyển từng 2 lần vô địch thế giới, đã có sự khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Trung Quốc, với pha lập công của Giulia Gwinn.

Chiến thắng này giúp đội tuyển Đức tạm xếp thứ 2 bảng B khi cùng có 3 điểm như Tây Ban Nha nhưng kém về hiệu số bàn thắng bại.

Đội tuyển Thái Lan nhận thất bại đậm nhất lịch sử World Cup nữ ảnh 2Niềm vui của các cô gái tuyển Đức. (Nguồn: OrissaPOST)

Tại bảng A, đội chủ nhà Pháp không quá khó khăn để giành chiến thắng đậm, 4-0 trước Hàn Quốc, nhờ các bàn thắng của Eugenie Le Sommer, Wendie Renard (cú đúp) và Amandine Henry.

Còn ở bảng C, Brazil có chiến thắng 3-1 trước Jamaica, để giành ngôi đầu bảng khi cùng có 3 điểm như Italy nhưng hơn về hiệu số bàn thắng thua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục