Đức: Đảng FDP không muốn đóng cửa hoàn toàn các nhà máy điện hạt nhân

Đảng Dân chủ Tự do (FDP) - một trong ba đảng trong liên minh cầm quyền hiện nay ở Đức, kêu gọi nên để ngỏ khả năng tiếp tục vận hành các nhà máy điện hạt nhân còn lại của nước này.
Đức: Đảng FDP không muốn đóng cửa hoàn toàn các nhà máy điện hạt nhân ảnh 1Một nhà máy điện hạt nhân ở Essenbach, gần Landshut, miền Nam Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo kế hoạch, từ tuần tới, nước Đức sẽ chấm dứt sử dụng năng lượng hạt nhân. Tuy nhiên, đảng Dân chủ Tự do (FDP) - một trong ba đảng trong liên minh cầm quyền hiện nay ở Đức, cho rằng điều này là quá sớm và muốn duy trì các nhà máy ở chế độ "chờ" một thời gian để có thể nhanh chóng kích hoạt lại trong trường hợp cần thiết.

Theo báo Thế giới Chủ nhật (WaS), trong một tài liệu về chính sách năng lượng của đảng, FDP kêu gọi nên để ngỏ khả năng tiếp tục vận hành các nhà máy điện hạt nhân còn lại của nước này.

Nhóm nghị sỹ FDP tại Quốc hội liên bang ủng hộ việc duy trì các lò phản ứng ở trạng thái sẵn sàng vận hành trong ít nhất một năm nữa sau khi chúng bị đóng vào giữa tháng Tư này. Mục đích của việc này là để có thể kích hoạt lại các lò phản ứng khi cần.

Tài liệu của FDP nêu rõ: "Chúng tôi tin rằng lệnh đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân và nhiệt điện than hiện có ở Đức liên quan đến khí hậu là sai lầm."

[EU chia rẽ về động cơ chạy bằng nhiên liệu hóa thạch và điện hạt nhân]

Cũng theo tài liệu này, Bộ Kinh tế liên bang Đức nhận định tuy năng lượng hạt nhân không còn cần thiết để đảm bảo an ninh nguồn cung nhưng các tình huống khẩn cấp là khó lường. Do vậy, các nhà máy điện hạt nhân sẽ vẫn có khả năng được kích hoạt trở lại cho đến khi khí đốt tự nhiên của Nga được thay thế hoàn toàn bằng các nguồn khác, có thể là vào mùa Xuân năm 2024. Tuy nhiên, quan điểm này của FDP đã vấp phải sự phản đối của đảng Xanh.

Theo kế hoạch, Đức sẽ chấm dứt sử dụng điện hạt nhân vào giữa tháng Tư này, theo đó ba nhà máy nhà máy điện hạt nhân còn lại của nước này là Isar 2, Neckarwestheim 2 và Emsland sẽ được đưa ra khỏi lưới điện muộn nhất là vào ngày 15/4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục