Đức tiếp tục duy trì binh sỹ ở các quốc gia Baltic đến khi cần thiết

Đây cũng là số binh sỹ Đức sẽ tham gia các tiểu đoàn đa quốc gia của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gồm khoảng 1.000 quân triển khai tại các nước Baltic trong năm nay.
Đức tiếp tục duy trì binh sỹ ở các quốc gia Baltic đến khi cần thiết ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 2/3, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cho biết nước này sẽ duy trì binh sỹ tại các quốc gia Baltic đến khi nào còn cần thiết.

Ngoại trưởng Gabriel đưa ra tuyên bố trên khi đến thăm khoảng 400 binh sỹ của Đức đồn trú tại Rukla, Litva.

Đây cũng là số binh sỹ Đức sẽ tham gia các tiểu đoàn đa quốc gia của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gồm khoảng 1.000 quân triển khai tại các nước Baltic trong năm nay.

Ông Gabriel không cho biết thêm chi tiết, song nhấn mạnh các binh sỹ Đức sẽ vẫn được triển khai tại Litva đến khi nào còn cần thiết.

NATO đang mở rộng sự hiện diện quân sự tại khu vực Baltic bằng cách sẽ bố trí các tiểu đoàn đa quốc gia tại Latvia, Litva, Estonia và Ba Lan.

Nga đã lưu ý việc Đức triển khai binh sỹ dọc các đường biên giới của nước này lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, đồng thời nhiều lần lên tiếng phản đối kế hoạch tăng cường lực lượng của NATO sát biên giới Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.