EC quan ngại về luật tình trạng khẩn cấp chống COVID-19 của Hungary

Chủ tịch Ủy ban châu Âu - bà Ursula von der Leyen, cho biết: "Tôi lo ngại rằng một số biện pháp đã đi quá xa và tôi rất quan ngại về tình hình tại Hungary."
EC quan ngại về luật tình trạng khẩn cấp chống COVID-19 của Hungary ảnh 1Nhân viên kiểm dịch phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại sân bay Liszt Ferenc ở Budapest, Hungary. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 2/4 đã bày tỏ sự quan ngại về luật tình trạng khẩn cấp mà Hungary vừa áp dụng để chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels (Bỉ), bà Ursula von der Leyen nói: "Tôi lo ngại rằng một số biện pháp đã đi quá xa và tôi rất quan ngại về tình hình tại Hungary."

[Tòa án châu Âu phán quyết Ba Lan, Hungary và Séc vi phạm luật của EU]

Theo người đứng đầu Ủy ban châu Âu, các biện pháp khẩn cấp cần giới hạn ở mức cần thiết, phù hợp và tương ứng với tình hình, đồng thời không nên kéo dài vô thời hạn.

Trước đó, trong phát biểu ngày 31/3, Chủ tịch EC nhấn mạnh điều quan trọng hơn hết là các biện pháp khẩn cấp chống dịch COVID-19 của các quốc gia thành viên không làm xói mòn các nguyên tắc và giá trị cơ bản của liên minh này.

[EU thông qua biện pháp giải ngân lập tức các quỹ đối phó dịch COVID-19]

Hôm 30/3, Quốc hội Hungary thông qua dự luật, với tỷ lệ 137 phiếu thuận và 52 phiếu chống, trao quyền cho Thủ tướng Victor Orban điều hành đất nước bằng sắc lệnh không giới hạn về thời gian.

Dự luật đã được Tổng thống Janos Ader ký ban hành luật, theo đó cho phép áp dụng hình phạt tù đối với những người cản trở các biện pháp nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19 hoặc phát tán thông tin sai lệch liên quan tới dịch bệnh.

Hungary cũng đã ra lệnh cấm du khách từ Italy, Trung Quốc, Iran và Hàn Quốc tới nước này. Công dân Hungary trở về từ những quốc gia trên phải cách ly tại nhà trong 2 tuần. Những người không tuân thủ lệnh kiểm dịch sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự và Hungary sẽ trục xuất những người nước ngoài không tuân thủ kiểm dịch bắt buộc.

Bên cạnh đó, Chính phủ Hungary cũng áp dụng các biên pháp kiểm soát nghiêm ngặt tại biên giới với Slovenia, Croatia và Áo.

EC cho biết đang theo dõi việc Hungary thực thi luật này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục