Estonia tạm ngừng cấp thị thực và giấy phép cư trú cho công dân Nga

Estonia đình chỉ cả việc cấp thị thực, giấy phép cư trú cho công dân Nga tới học tập, đồng thời ngừng cấp cả giấy phép lao động ngắn hạn cho công dân Nga tới nước này làm việc.
Estonia tạm ngừng cấp thị thực và giấy phép cư trú cho công dân Nga ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: schengenvisainfo.com)

Ngày 28/7, Chính phủ Estonia thông báo đình chỉ việc cấp thị thực và giấy phép cư trú cho công dân Nga muốn học tập tại quốc gia Baltic này.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Bộ Ngoại giao Estonia cho biết thêm nước này cũng chấm dứt việc cấp giấy phép lao động ngắn hạn cho công dân Nga hoặc công dân Belarus đã được một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) cấp thị thực.

Estonia là thành viên EU.

[EU quyết định gia hạn các lệnh trừng phạt Nga thêm 6 tháng]

Cùng ngày 28/7, người phát ngôn Chính phủ Ba Lan Piotr Muller tuyên bố nước này sẽ ủng hộ đề xuất của Estonia về việc cấm công dân Nga đến khu vực Schengen của EU.

Theo ông Muller, Ba Lan hoàn toàn ủng hộ mở rộng các biện pháp hạn chế, đặc biệt là các biện pháp của các nước ở Trung và Đông Âu.

Trước đó, Ngoại trưởng Estonia Urmas Reinsalu cho biết quốc gia Baltic này sẽ đề xuất với Brussels về một lệnh cấm vận mới nhằm vào Moskva./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục