EU sẽ mời Thủ tướng mới của Anh dự hội nghị thượng đỉnh tại Praha

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel thừa nhận mặc dù giữa EU và Anh tồn tại khác biệt và bất đồng về vấn đề Nghị định thư Bắc Ireland nhưng hai bên phải hành động cùng nhau.
EU sẽ mời Thủ tướng mới của Anh dự hội nghị thượng đỉnh tại Praha ảnh 1Ngoại trưởng Anh Liz Truss (trái) và cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak - hai ứng viên trong cuộc đua trở thành Thủ tướng Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên minh châu Âu (EU) sẽ mời Thủ tướng mới của Anh tham dự Hội nghị thượng đỉnh không chính thức diễn ra tại CH Séc vào tháng 10.

Hội nghị dự kiến diễn ra trong 2 ngày 6-7/10 tại Lâu đài Praha sẽ thảo luận về sự hợp tác giữa EU với các quốc gia ngoài liên minh trong dự án Cộng đồng Chính trị châu Âu nhằm đảm bảo an ninh trên “lục địa già.”

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel thừa nhận mặc dù giữa EU và Anh tồn tại khác biệt và bất đồng về vấn đề Nghị định thư Bắc Ireland nhưng hai bên phải hành động cùng nhau.

Hội nghị thượng đỉnh không chính thức của EU sẽ diễn ra ngay sau khi đảng Bảo thủ cầm quyền tại Anh tiến hành đại hội (từ ngày 2-5/10) ở Birmingham và bầu lãnh đạo mới, người cũng sẽ trở thành tân Thủ tướng Anh.

[Hàng loạt các thách thức đang chờ đón Tân Thủ tướng Anh]

Báo chí Anh cho rằng tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel trái ngược với quyết định trước đó khi EU không mời Thủ tướng Boris Johnson tham dự Hội nghị thượng đỉnh của khối hồi tháng 3, trong khi mời Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Cũng trong phát biểu ngày 3/9, ông Michel nhấn mạnh EU "nên mời Thổ Nhĩ Kỳ" tham gia hội nghị tại Praha nhưng muốn đảm bảo nhận được sự ủng hộ từ các nước thành viên EU.

Dự án Cộng đồng Chính trị châu Âu do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khởi xướng bao gồm Ukraine và các quốc gia khác đang xin gia nhập EU.

Hồi tháng 6, Thủ tướng CH Séc Petr Fiala, nước hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU, tuyên bố Hội nghị thượng đỉnh tại Praha vào đầu tháng 10 có thể thảo luận vấn đề tái thiết Ukraine sau chiến tranh, đồng thời muốn mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự trực tiếp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục