EURO 2020: 5 cuộc so tài đáng nhớ giữa Italy và Anh trong lịch sử

Trong quá khứ, đội tuyển Anh đã nhiều lần đụng độ với đội tuyển Italy ở các giải đấu lớn, dưới đây là 5 trận đấu đáng nhớ nhất giữa hai kỳ phùng địch thủ này.
EURO 2020: 5 cuộc so tài đáng nhớ giữa Italy và Anh trong lịch sử ảnh 1Italy và Anh từng nhiều lần chạm trán trước trận chung kết EURO 2020. (Nguồn: news-logics.com)

Trong quá khứ, đội tuyển Anh đã nhiều lần đụng độ với đội tuyển Italy ở các giải đấu lớn. Dưới đây là 5 trận đấu đáng nhớ nhất giữa hai kỳ phùng địch thủ này.

Anh thua Italy 1-2 (14/06/2014)

Ở trận đấu tại vòng bảng World Cup 2014, đội tuyển Italy đã giành thắng lợi 2-1 trước Anh nhờ 2 pha lập công của Marchisio và Balotelli.

Marchisio mở tỷ số cho đội bóng áo thiên thanh ở phút 35. Tuy nhiên chỉ 2 phút sau đó, Sturridge đã đưa trận đấu quay trở lại thế cân bằng.

Ở hiệp 2, Balotelli ghi bàn quyết định mang về 3 điểm cho tuyển Italy. Tuy nhiên, cả Anh và Italy đều không vượt qua được vòng bảng.

Sau 3 trận, tuyển Anh xếp bét bảng với 1 điểm. Trong khi Italy đứng thứ 3 với 3 điểm.

Anh hòa Italy 0-0 (Italy thắng 4-2 ở loạt sút luân lưu – 24/06/2012)

Tại Tứ kết EURO 2012, Anh đã gục ngã trước Italy ở loạt đấu súng cân não. Hai đội hoà nhau 0-0 sau 120 phút thi đấu.

Ở loạt đá luân lưu, Ashley Young và Ashley Cole đá hỏng 11m. Trong khi đó, sự lạnh lùng và điềm tĩnh giúp các cầu thủ Italy đoạt vé đi tiếp.

Balotelli, Pirlo, Nocerino và Diamanti đều đá thành công quả 11m của mình, chỉ có Montolivo đá hỏng.

Anh hòa Italy 0-0 (11/10/1997)

Ở vòng loại World Cup 1998 khu vực châu Âu, đội tuyển Anh nằm ở bảng 2 cùng với Italy. Vào ngày 11/10/1997, hai đội gặp nhau ở sân Olimpico (Rome).

[Siêu máy tính dự đoán đội tuyển Italy sẽ vô địch EURO 2020]

Đội tuyển Anh với những cầu thủ như Beckham, Sheringham, Southgate… đã hoà 0-0 trên sân của người Italy. Anh thậm chí đá hơn người sau khi Di Livio dính thẻ đỏ ở phút 76. Với 1 điểm có được ở trận đấu này, đội tuyển Anh đã giành vé dự World Cup.

Italy thắng Anh 2-1 (7/7/1990)

Anh gặp Italy ở trận tranh hạng Ba tại World Cup 1990. Đây là kỳ World Cup mà Cộng hòa Liên bang Đức giành chức vô địch.

Trận đấu với Italy cũng là lần ra sân cuối cùng của thủ môn Peter Shilton cho “Tam sư”. Thủ môn với 125 lần khoác áo đội tuyển Anh đã mắc sai lầm trong tình huống dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của Roberto Baggio ở phút 71.

David Platt san bằng tỷ số cho đội tuyển Anh ở phút 81. Nhưng chỉ 5 phút sau, Salvatore Schillaci ghi bàn trên chấm 11m giúp Italy giành hạng 3 ở World Cup 1990.

Italy thắng Anh 1-0 (15/06/1980)

Tại EURO 1980, đội tuyển Anh đối mặt với Italy tại vòng bảng. “Tam sư” đã không thể ghi bàn nào trước hàng phòng ngự vững chắc của đội tuyển Italy.

Marco Tardelli còn ghi bàn ở phút 79 giúp Italy giành chiến thắng. Trận thua này đã chấm dứt hy vọng vượt qua vòng bảng của “Tam sư.”

Đội tuyển Italy sau đó thua ở trận tranh hạng ba trước Tiệp Khắc tại loạt đá luân lưu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục