EURO 2020: Tuyển Tây Ban Nha đi tìm lại bản sắc từ bảng E

Dù không có được sự phục vụ của trung vệ dày dạn kinh nghiệm Sergio Ramos hay Sergio Busquets vì COVID-19 nhưng trong tay HLV Luis Enrique vẫn còn những phương án dự phòng đầy chất lượng.
EURO 2020: Tuyển Tây Ban Nha đi tìm lại bản sắc từ bảng E ảnh 1(Nguồn: Twitter)

Với tuyển Tây Ban Nha, những ngày tháng vinh quang dường như đã ở xa xa lắm.

Cái ngày mà lối đá tiki-taka làm mê đắm hàng triệu cổ động viên bóng đá thế giới cứ như thể đã lâu lắm rồi.

Thực tế, ba giải đấu lớn gần đây là La Roja tham dự đều có kết quả không tốt. Tuy nhiên, mọi chuyện dường như đang đi đúng hướng dưới thời huấn luyện viên Luis Enrique - một người xuất xứ từ đội bóng danh tiếng Barcelona và cũng là nơi sản sinh ra thứ bóng đá đập nhả gây mê hoặc lòng người.

Trước EURO 2020, Tây Ban Nha có chuỗi trận ổn định khi thắng tám trong tổng số 10 trận và chỉ thua có năm bàn. Phong độ này của họ bao gồm cả trận đấu có tỷ số "hủy diệt" 6-0 trước đội tuyển Đức.

Dù không có được sự phục vụ của trung vệ dày dạn kinh nghiệm Sergio Ramos hay mới đây phải chia tay Sergio Busquets vì COVID-19 nhưng trong tay huấn luyện viên Luis Enrique vẫn còn những phương án dự phòng đầy chất lượng, đó là Eric Garcia hay Aymeric Laporte cho hàng phòng ngự, hay Rodri cho vị trí tiền vệ chốt chặn.

[EURO 2020: Piotr Zielinski - “Của để dành” của bóng đá Ba Lan]

Theo ý kiến giới chuyên gia, trong các kỳ World Cup 2014 và 2016 hay EURO 2016, Tây Ban Nha gặp khó khăn trong việc khoan thủng các phòng ngự chơi với số đông. Tuy nhiên, dưới bàn tay huấn luyện viên Luis Enrique, mọi chuyện đã được hóa giải. Dòng máu trẻ của ông đang rất khát khao thể hiện và tìm kiếm danh hiệu để xứng đáng với những gì mà các thế hệ trước làm được.

Cũng nằm ở bảng E, một đội bóng khác đang thu hút sự chú ý nhờ việc tin dùng các tài năng trẻ là Thụy Điển. Trên hàng công của đội bóng Bắc Âu này, những cái tên như Emil Forsberg, Alexander Isak hay Dejan Kulusevski đang làm người ta nhớ về một lối chơi khoa học, tấn công bài bản của World Cup 1994.

Còn dưới hàng phòng ngự, Thụy Điển có quá nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, thậm chí yếu tố này còn được bổ sung khi họ triệu tập Andreas Granqvist - người đã 36 tuổi.

Có lẽ nếu coi vị trí đầu bảng nhiều khả năng thuộc về Tây Ban Nha thì suất còn lại là cuộc cạnh tranh giữa Thụy Điển với Ba Lan. Đội bóng Đông Âu bước vào EURO 2020 với huấn luyện viên mới, ông Paulo Sousa.

Việc sở hữu Robert Lewandowski sẽ bảo đảm cho khả năng tấn công của "Đại bàng Trắng," cùng với đó là Piotr Zieliński và Arkadiusz Milik, hàng công của Ba Lan rất mạnh. Tuy nhiên, điểm tựa nơi phòng ngự sẽ quyết định xem Ba Lan có đi được tiếp hay không.

Cuối cùng, Slovakia bị đánh giá yếu nhất bảng do có ít tài năng đang thi đấu ở các giải hàng đầu châu Âu. Sáng giá nhất có lẽ là trung vệ Milan Škriniar đang chơi cho Inter. Với việc rơi vào bảng đấu có các đối thủ dày dạn kinh nghiệm, cơ hội đi tiếp của Slovakia không cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục