Futsal nữ Thái Sơn Nam giành ngôi vô địch mùa giải đầu tiên

Sau 10 ngày thi đấu gay cấn và hấp dẫn, đội tuyển Futsal nữ Thái Sơn Nam đã xuất sắc giành ngôi vô địch với thành tích bất bại (6 trận toàn thắng) và nhận phần thưởng cúp, cờ, huy chương Vàng.
Futsal nữ Thái Sơn Nam giành ngôi vô địch mùa giải đầu tiên ảnh 1Đội tuyển Futsal nữ Thái Sơn Nam nhận cúp, cờ, Huy chương Vàng và phần thưởng tại lễ bế mạc. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

Chiều 1/3, Giải Futsal nữ vô địch quốc gia năm 2022 đã bế mạc tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Hà Nam.

Đây là giải đấu chính thức đầu tiên được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam tổ chức.

Tham dự giải năm nay có 4 đội bóng gồm Hà Nội, Thái Sơn Nam, và Phong Phú Hà Nam 1 và Phong Phú Hà Nam 2. Các đội thi đấu vòng tròn lượt đi và lượt về, tính điểm xếp hạng chọn đội vô địch, nhì, ba. 

Sau 10 ngày thi đấu gay cấn và hấp dẫn, đội tuyển Futsal nữ Thái Sơn Nam đã xuất sắc giành ngôi vô địch với thành tích bất bại (6 trận toàn thắng) và nhận phần thưởng cúp, cờ, huy chương Vàng và giải thưởng 50 triệu đồng.

Đội Phong Phú Hà Nam 1 xếp thứ Nhì và Hà Nội xếp thứ Ba được nhận giải thưởng gồm: Huy chương, bảng danh vị và giải thưởng lần lượt là 30 triệu đồng và 20 triệu đồng.

[Futsal Việt Nam: Một thập kỷ phát triển với mục tiêu lớn ở World Cup]

Ban Tổ chức đã trao giải "Vua phá lưới" cho cầu thủ Trịnh Thanh Hằng, đội Thái Sơn Nam với 7 bàn thắng.

Danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất" giải thuộc về Ngô Thị Thùy Linh của đội Thái Sơn Nam; "Cầu thủ xuất sắc nhất" được trao cho cầu thủ Nguyễn Thị Châu, đội Thái Sơn Nam. Đội Hà Nội đoạt giải "Phong cách."

Tại buổi lễ bế mạc, ông Trần Anh Tú, Ủy viên Thường trực Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Trưởng ban Futsal Việt Nam cho biết dù là lần đầu tiên tổ chức nhưng Giải Futsal nữ vô địch quốc gia năm 2022 đã cống hiến nhiều trận đấu hay, hấp dẫn cho người hâm mộ.

Thể thức thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm đã biến mỗi trận đấu thành các trận chung kết cho các đội.

Mỗi đội phải “chắt chiu” từng điểm số và cố gắng ghi nhiều bàn thắng để tăng chỉ số phụ, tạo lợi thế trên bảng xếp hạng. Do vậy, mỗi trận đấu càng thêm gay cấn, hấp dẫn và cống hiến cho người hâm mộ nhiều bàn thắng đẹp.

Giải Futsal nữ vô địch quốc gia năm 2022 là dịp để Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia đánh giá và tuyển chọn những cầu thủ tốt nhất để chuẩn bị cho đội tuyển Futsal nữ quốc gia tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam sắp tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục