Futsal Việt Nam lên ngôi đầu bảng sau trận thắng đậm trước Timor Leste

Sau chiến thắng 7-1 trước Timor Leste, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang sẽ tiếp tục gặp Australia vào ngày 6/4; mục tiêu của tuyển Việt Nam là có mặt trong top 3 giải futsal Đông Nam Á 2022.
Futsal Việt Nam lên ngôi đầu bảng sau trận thắng đậm trước Timor Leste ảnh 1Đội tuyển futsal Việt Nam giành chiến thắng 7-1 trước đội tuyển futsal Timor Leste. (Nguồn: VFF)

Sau trận hoà 1-1 trước Myanmar, đội tuyển futsal Việt Nam đã quyết tâm hiện thực hoá mục tiêu giành ngôi nhất bảng đấu. Trong quá khứ, đội tuyển futsal Timor Leste thường để thua đậm futsal Việt Nam. Chính vì thế, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang đặt mục tiêu ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới Timor Leste.

Ngay những phút đầu trận đấu, đội tuyển futsal Việt Nam đã có được bàn thắng nhờ công của Thịnh Phát. Với thế trận bị áp đảo, thủ thành Matamalai của Timor Leste đã phải rất vất để cản phá được nhiều cú sút của Việt Nam. Sau một tình huống phản công xuất sắc, Timor Leste đã bất ngờ có bàn thắng gỡ hoà 1-1.

Sau đó, Thái Huy lập công bằng cú sút chìm không thể cản phá, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển Việt Nam. futsal Việt Nam tiếp tục có thêm một bàn thắng khi Thịnh Phát có pha đệm bóng cận thành chính xác. Kết thúc hiệp 1, Việt Nam tạm dẫn trước đối thủ Timor Leste với tỷ số 3-1.

[Chốt danh sách đội tuyển futsal Việt Nam dự Giải futsal Đông Nam Á]

Sang hiệp 2, tỷ số tiếp tục nghiêng về Việt Nam khi Quốc Nam ghi bàn. Văn Hiếu sau đó đã có pha xử lý bóng khéo để mang về bàn thắng thứ 5 cho futsal Việt Nam. Các cầu thủ Việt Nam liên tục áp sát phần sân của Timor Leste.

Với pha dứt điểm kỹ thuật, Minh Trí đã ghi bàn thắng thứ 6 cho đội tuyển Việt Nam trong trận này. Bàn thắng cuối cùng của Việt Nam trong trận đấu này là do Đức Hoà chuyền cho Văn Hiếu ghi bàn. Kết quả chung cuộc, đội tuyển Việt Nam thắng Timor Leste với tỷ số 7-1.

Giải futsal Đông Nam Á 2022 diễn ra từ ngày 2/4 đến ngày 11/4 tại thủ đô Bangkok (Thái Lan). Giải đấu năm nay cũng được tính là vòng loại futsal châu Á 2022. Bốn đội có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự Vòng chung kết futsal châu Á diễn ra tại Kuwait từ ngày 25/9 đến ngày 20/10.

Sau trận gặp đội tuyển Timor Leste, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang sẽ tiếp tục gặp Australia vào ngày 6/4. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là có mặt trong top 3 giải futsal Đông Nam Á 2022, để giành vé tới Vòng chung kết châu Á 2022 tại Kuwait./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục