Ban tổ chức địa phương quyết định điều chỉnh giá vé của khán đài A1 từ150.000 đồng/vé xuống còn 80.000 đồng/vé; giá vé khán đài A2, A3 từ 100.000đồng/vé xuống còn 50.000 đồng/vé; khán đài B giá 70.000 đồng/vé xuống còn 50.000đồng/vé và giá khán đài C, D từ 70.000 đồng/vé xuống còn 30.000 đồng/vé. Khángiả mua một lần vé được xem cả hai trận đấu.
Theo ban tổ chức, để phục vụ giải đấu, kinh phí được huy động từ nguồn bánvé và đóng góp của các doanh nghiệp. Tuy nhiên qua 2 trận đấu, do giá vé cao sovới thu nhập trong ngày của người lao động, nên dù có hâm mộ bóng đá cách mấy,người dân cũng không thể mua vé đến sân xem và cổ vũ cho đội U 21 chủ nhà cũngnhư cho toàn giải đấu.
Theo thống kê sơ bộ của ban tổ chức giải, lượng khán giả đến xem trungbình cũng chỉ khoảng gần 4.000 người. Đây là số lượng quá ít so với dự tính củaban tổ chức trước khi giải diễn ra, áp giá vé.
Tuy nhiên, sau 2 vòng đấu, nhiều doanh nghiệp đã tiếp sức, ủng hộ đóng gópcho giải đấu, nên ban tổ chức quyết định hạ giá vé để tạo điều kiện cho ngườihâm mộ có điều kiện đến xem, cổ vũ cho đội bóng thi đấu hết mình, mang lại thànhcông cho giải./.