Giới chức Moldova để ngỏ khả năng kiện tập đoàn Gazprom

Moldova đang phải hứng chịu việc Gazprom cắt giảm 40% lượng giao hàng và điều này đã gây ảnh hưởng đến nguồn cung điện cho đất nước có 3,5 triệu dân.
Giới chức Moldova để ngỏ khả năng kiện tập đoàn Gazprom ảnh 1Cơ sở khai thác dầu khí của Tập đoàn Gazprom, Nga. (Ảnh: ITAR-TASS/TTXVN)

Phó Thủ tướng Moldova Andrei Spinu cho biết nước này có thể kiện tập đoàn năng lượng nhà nước Nga Gazprom về việc cắt giảm mạnh nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên và "đang nghiên cứu các lựa chọn."

Theo ông Spinu, Moldova phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên của Nga do Gazprom cung cấp, song đang phải hứng chịu việc Gazprom cắt giảm 40% lượng giao hàng và điều này đã gây ảnh hưởng đến nguồn cung điện cho đất nước có 3,5 triệu dân.

[Moldova chuẩn bị phương án thay thế nguồn cung khí đốt từ Nga]

Phó Thủ tướng Spinu cho biết các luật sư đang phân tích khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt vì Gazprom không tuân thủ thực hiện các điều khoản trong hợp đồng mua bán giữa hai bên.

Ông khẳng định Moldova sẽ đưa ra quyết định và có hành động cụ thể sau khi mọi giải pháp được cân nhắc rõ ràng.

Moldova là một trong những quốc gia nghèo nhất châu Âu, phụ thuộc vào khí đốt của Nga và đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi giá khí đốt leo thang gần đây.

Khi mùa Đông đến gần, người dân nước này đang phải đối mặt với những khó khăn kinh tế nghiêm trọng. Chi phí năng lượng đã tăng 29% trong tháng Chín sau khi tăng gần 50% hồi tháng Tám./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục