Hà Lan: Thêm một bộ trưởng từ chức vì cuộc khủng hoảng Afghanistan

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ank Bijleveld, cho biết: "Tôi đã thông báo với đảng của mình và Thủ tướng rằng tôi sẽ đệ đơn từ chức lên Nhà vua."
Hà Lan: Thêm một bộ trưởng từ chức vì cuộc khủng hoảng Afghanistan ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ank Bijleveld tại một cuộc họp ở La Hay. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan, bà Ank Bijleveld đã từ chức ngày 17/9 liên quan đến cách xử lý cuộc khủng hoảng sơ tán người Afghanistan.

Bà Bijleveld là bộ trưởng thứ hai từ chức vì việc này, chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Hà Lan Sigrid Kaag có động thái tương tự.

Phát biểu với báo giới sau khi Quốc hội chính thức khiển trách bà vì cách xử lý của chính phủ trong vấn đề này, bà Bijleveld cho biết: "Tôi đã thông báo với đảng của mình và Thủ tướng rằng tôi sẽ đệ đơn từ chức lên Nhà vua."

[Ngoại trưởng Hà Lan từ chức vì cuộc khủng hoảng Afghanistan]

Các nhà lập pháp Hà Lan trước đó đã thông qua một bản kiến nghị chỉ trích chính phủ về việc đã không sơ tán một số người Afghanistan, cũng như bỏ qua những dấu hiệu hiển hiện cho thấy Taliban sẽ tái chiếm quyền kiểm soát tại quốc gia Tây Nam Á này.

Trước đó, tại Anh, ông Dominic Raab cũng bị điều chuyển khỏi cương vị Ngoại trưởng do cách thức xử lý trong tình hình thay đổi nhanh chóng tại Afghanistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thép cuộn tại một nhà máy ở Duisburg, miền Tây Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

EU thiết lập khung pháp lý bảo vệ thị trường thép

Hội đồng Liên minh châu Âu ngày 8/6 chính thức thông qua một quy định mới thiết lập khung pháp lý bảo vệ thị trường thép của khối này trước tình trạng dư thừa toàn cầu, có hiệu lực từ ngày 1/7.

Binh sỹ Nga ở tiền tuyến tại Ukraine. (Ảnh: TASS)

Anh, Pháp, Đức ủng hộ đàm phán trực tiếp Nga-Ukraine

Ngày 7/6, lãnh đạo Anh, Pháp và Đức đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga nhằm đạt được lệnh ngừng bắn.