Hà Lan yêu cầu Nga giảm quy mô phái bộ ngoại giao ở La Haye

Theo Bộ Ngoại giao Hà Lan, Nội các nước này đã quyết định rằng Đại sứ quán Nga ở La Haye sẽ không thể tiếp tục có nhiều nhà ngoại giao hơn Đại sứ quán Hà Lan ở Moskva.
Hà Lan yêu cầu Nga giảm quy mô phái bộ ngoại giao ở La Haye ảnh 1Đại sứ quán Nga tại La Haye. (Nguồn: Nltimes)

Ngày 18/2, Chính phủ Hà Lan thông báo sẽ đóng cửa Tổng lãnh sự quán nước này ở thành phố St. Petersburg, Nga và sẽ hạn chế số lượng các nhà ngoại giao Nga làm việc tại Đại sứ quán Nga ở La Haye.

Hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hà Lan nêu rõ: "Nội các đã quyết định rằng Đại sứ quán Nga ở La Haye sẽ không thể tiếp tục có nhiều nhà ngoại giao hơn Đại sứ quán Hà Lan ở Moskva. Do đó, một số nhà ngoại giao Nga sẽ phải rời Hà Lan."

Mặc dù không nêu con số cụ thể, Bộ Ngoại giao Hà Lan khẳng định các nhà ngoại giao Nga sẽ phải rời Hà Lan trong vòng 2 tuần.

[Nga nêu quan điểm trong chính sách đối ngoại cập nhật]

Cũng theo tuyên bố, các cuộc đàm phán với Nga về điều kiện đối với nhiệm kỳ của các nhà ngoại giao đã không thành công. Do đó, Tổng lãnh sự quán Hà Lan tại St. Petersburg sẽ phải đóng cửa tạm thời do thiếu nhân viên.

Ngoài ra, Chính phủ Hà Lan cũng yêu cầu đóng cửa văn phòng thương mại Nga tại Amsterdam vào ngày 21/2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.