Hạ viện Anh thông qua dự luật sửa đổi Nghị định thư Bắc Ireland

Các nghị sỹ tại Hạ viện Anh đã bỏ phiếu thông qua Dự luật Nghị định thư Bắc Ireland với 295 phiếu ủng hộ và 221 phiếu phản đối, mở đường đưa dự luật sang giai đoạn xem xét tiếp theo.
Hạ viện Anh thông qua dự luật sửa đổi Nghị định thư Bắc Ireland ảnh 1Thủ tướng Anh Boris Johnson (trái) phát biểu trước Quốc hội tại thủ đô London. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 27/6, dự luật điều chỉnh Nghị định thư Bắc Ireland mà Chính phủ Anh đề xuất đã được Hạ viện nước này thông qua bất chấp những cảnh báo của Liên minh châu Âu (EU) rằng dự luật vi phạm luật pháp quốc tế và có thể châm ngòi cho cuộc chiến thương mại.

Cụ thể, các nghị sỹ tại Hạ viện Anh đã bỏ phiếu thông qua Dự luật Nghị định thư Bắc Ireland với 295 phiếu ủng hộ và 221 phiếu phản đối. Kết quả này mở đường đưa dự luật sang giai đoạn xem xét tiếp theo tại Quốc hội Anh.

Nghị định thư Bắc Ireland là một phần của thỏa thuận Brexit giữa Anh và EU, có hiệu lực vào tháng 1/2021, nhằm tránh việc thiết lập đường biên giới cứng giữa vũng Bắc Ireland thuộc Anh và Cộng hòa Ireland (quốc gia thành viên EU).

Việc áp dụng nghị định thư này đã gây cản trở đáng kể hoạt động lưu thông hàng hóa từ lục địa Anh sang Bắc Ireland và vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phe ủng hộ hợp nhất với Anh tại vùng này.

[Anh tìm cách đơn giản hóa thủ tục áp dụng Nghị định thư Bắc Ireland]

Dự luật sửa đổi nghị định thư trên được Chính phủ Anh đề xuất nhằm xóa bỏ các quy định gây cản trở thương mại giữa lục địa Anh và vùng Bắc Ireland. Tại cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo các nền kinh tế hàng đầu thế giới (G7) tại Đức, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho rằng cần có luật để loại bỏ những rào cản không cần thiết đối với thương mại từ Vương quốc Anh tới Bắc Ireland và khẳng định dự luật không gây nguy hiểm cho thị trường chung EU theo bất kỳ cách nào.

Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho rằng cần sửa chữa các vấn đề trong Nghị định thư Bắc Ireland để đưa các thành viên ủng hộ Vương quốc Anh tại Bắc Ireland trở lại chính quyền theo mô hình chia sẻ quyền lực được thiết lập theo Thỏa thuận Ngày thứ Sáu tốt lành năm 1998 tại vùng này.

Bà khẳng định dự luật trên là “hợp pháp và cần thiết”, đồng thời phủ nhận việc Chính phủ Anh vi phạm luật pháp quốc tế khi đưa ra dự luật, nhấn mạnh ưu tiên tiến trình hòa bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục