Hải Phòng giành chiến thắng trong ngày sân Lạch Tray không khán giả

Ngay phút 23, Hải Phòng đã có bàn thắng trước SHB Đà Nẵng khi Châu Ngọc Quang phối hợp với Rimario rồi tung ra cú sút từ ngoài vòng cấm và 1-0 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
Hải Phòng giành chiến thắng trong ngày sân Lạch Tray không khán giả ảnh 1Đội Hải Phòng giành trọn 3 điểm trong trận cầu không khán giả với SHB Đà Nẵng. (Nguồn: Webthethao.vn)

Trong trận đấu đầu tiên phải chịu án phạt không có khán giả, Hải Phòng đã giành chiến thắng 1-0 trước SHB Đà Nẵng, qua đó giảm bớt gánh nặng sau những trận thua liên tiếp.

Trận đấu hôm nay là cuộc đối đầu của hai người cộng sự cũ. Ông Chu Đình Nghiêm đã có hơn nửa thập kỷ làm trợ lý cho ông Phan Thế Hùng. Do đó, hai người rất hiểu quan điểm, triết lý bóng đá của nhau.

Đội Hải Phòng đã có 10 trận đấu khởi đầu mùa giải đẹp như mơ khi lần lượt trụ ở vị trí đứng đầu bảng và thứ hai bảng. Tuy nhiên, càng vào sâu giải đấu, Đội Hải Phòng dần bộc lộ những điểm yếu của mình.

Đội bóng đang quá lệ thuộc vào khả năng ghi bàn của Rimario và thường bế tắc, thiếu phương án khi mà Rimario không tìm được cảm hứng từ đôi chân của mình.

[Vòng 11 V-League 2022: Tâm điểm derby miền Trung SLNA-Thanh Hóa]

Phương án thường được sử dụng trong những tình huống này là đưa Mpande lên đá trung vệ nhưng vài trận đã qua, hiệu quả gần như bằng không.

Cùng với đó, hàng thủ của Hải Phòng cũng chơi chưa thật sự hiệu quả khi liên tục mắc những sai lầm ở những trận đấu đã qua.

Ở bên kia chiến tuyến, SHB Đà Nẵng lại đang sung mãn khi đi sâu vào giải đấu. Ông Phan Thế Hùng cho thấy cách xây dựng đội bóng kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm lâu năm của các cầu thủ nhiều tuổi đang phát huy hiệu quả.

Những cầu thủ luống tuổi như Hoàng Quãng, Thanh Bình, Minh Tâm... đang có được những đồng đội đầy sức trẻ nhưng tiến bộ vượt bậc như Phạm Văn Hữu, Lương Duy Cương (2001), Phạm Đình Duy (2002), Nguyễn Phi Hoàng (2003) hay Nguyễn Trọng Nam, Bùi Quang Huy (2001).

Sau tiếng còi khai cuộc, mặc dù không có tiếng cổ vũ của khán giả nhưng hai đội vẫn đầy quyết tâm để có nhiều nhất số điểm. Đây là những vòng đấu hết sức quan trọng của mùa giải để hai đội tìm được vị trí tốt nhất chạy đua cho những vị trí đầu bảng.

Ngay phút 23, Hải Phòng đã có bàn thắng. Châu Ngọc Quang phối hợp với Rimario rồi tung ra cú sút từ ngoài vòng cấm giúp Hải Phòng FC vươn lên dẫn 1-0.

Ở những phút sau đó, SHB Đà Nẵng đã có nhiều cơ hội ăn bàn nhưng may mắn đã không tới với đội khách. Hải Phòng cũng khá bế tắc trong những phương án tấn công khi Rimario tỏ ra đơn độc trên hàng công.

Phút 89, một lần nữa hàng thủ Hải Phòng lại suýt tặng không đội khách một bàn thắng khi mất bóng đầy nguy hiểm trước cầu môn nhưng rất may Bùi Tiến Dụng đã kịp lao ra cứu thua.

Kết thúc trận thắng 1-0, Hải Phòng đang tạm đứng vị trí thứ 3, còn SHB Đà Nẵng đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục