Hải quân Nga trang bị tàu ngầm diesel-điện mới cho Hạm đội Thái Bình Dương

Mozhaysk thuộc thế hệ thứ ba các tàu ngầm tuần dương cỡ lớn chạy diesel-điện, có lượng giãn nước khoảng 3.950 tấn, lặn ở độ sâu hơn 300m, hoạt động liên tục ngoài khơi trong 45 ngày.

Lễ hạ thủy tàu ngầm Mozhaysk của Hải quân Nga. (Nguồn: Nhà máy đóng tàu Admiralty)
Lễ hạ thủy tàu ngầm Mozhaysk của Hải quân Nga. (Nguồn: Nhà máy đóng tàu Admiralty)

Ngày 28/11, hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin Hải quân Nga vừa đưa vào phiên chế tàu ngầm chạy bằng diesel-điện mang tên Mozhaysk cho Hạm đội Thái Bình Dương của nước này.

Việc tiếp nhận diễn ra vào ngày 28/11 tại nhà máy đóng tàu Admiralty ở thành phố Saint Petersburg, với lễ thượng cờ trên con tàu Mozhaysk thuộc Dự án 636.

Mozhaysk là tàu ngầm thứ 5 trong tổng số 6 tàu ngầm của dự án đóng tàu ngầm cho Hạm đội Thái Bình Dương.

Nga hạ thủy thành công tàu ngầm Mozhaysk hồi tháng 4 vừa qua. Hiện nhà máy đóng tàu Admiralty tiếp tục hoàn thiện tàu ngầm thứ 6 mang tên Yakutsk cũng thuộc dự án trên.

Mozhaysk thuộc thế hệ thứ ba của các tàu ngầm tuần dương cỡ lớn chạy diesel-điện. Tàu có lượng giãn nước khoảng 3.950 tấn, có thể lặn ở độ sâu hơn 300m và di chuyển với vận tốc khoảng 33 km/h, hoạt động liên tục ngoài khơi trong 45 ngày với thủy thủ đoàn tối đa 52 người.

Các tàu ngầm thuộc Dự án 636 đều được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính hiện đại nhất, hệ thống thông tin liên lạc và kiểm soát chỉ huy tự động tân tiến cùng hệ thống vũ khí gồm tên lửa có độ chính xác cao và thủy lôi có sức công phá lớn.

Với đặc điểm hoạt động yên tĩnh nhất thế giới, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gọi tàu ngầm thuộc dự án nói trên là “Hố Đen” đại dương.

Trong khi đó, hãng RIA Novosti đưa tin Các Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga sẽ tiếp nhận lô hàng đầu tiên gồm 10 xuồng không người lái vào cuối năm nay.

Lô sản phẩm này do Nhà máy Chế tạo Máy Kingisepp (KMZ) của Nga sản xuất. Giám đốc quản lý của KMZ, ông Mikhail Danilenko cho biết lô sản phẩm đầu tiên sẽ được thử nghiệm thực tế ở khu vực mà Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo ông Danilenko, đây là những chiếc xuồng không người lái đa năng, có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Xuồng có thể đạt tốc độ di chuyển tối đa lên tới 80 km/h, có tải trọng khoảng 600kg và hoạt động trong phạm vi hơn 200km.

Nga đang huy động nhiều nguồn lực hơn nữa cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Ngày 27/11, Tổng thống Vladimir Putin đã phê duyệt ngân sách Liên bang Nga năm 2024 và giai đoạn 2025-2026, trong đó tăng đáng kể chi tiêu quân sự và sẽ có khoảng 30% chi tiêu ngân sách phân bổ cho các lực lượng vũ trang vào năm 2024.

Chi tiêu cho quốc phòng và an ninh cộng lại dự kiến sẽ chiếm khoảng 40% tổng chi ngân sách trong năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục