Hàng trăm công dân Mỹ chạy khỏi Iran qua biên giới trên đất liền

Một bức điện của Bộ Ngoại giao Mỹ gửi cho các nhà ngoại giao cho biết hàng trăm công dân Mỹ đã rời khỏi Iran qua biên giới kể từ khi diễn ra các cuộc không kích của Israel vào Iran tuần trước.

Người dân tại cửa khẩu biên giới Gurbulak ở Agri, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 18/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân tại cửa khẩu biên giới Gurbulak ở Agri, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 18/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tờ The Washington Post dẫn nguồn một bức điện của Bộ Ngoại giao Mỹ gửi cho các nhà ngoại giao ngày 20/6 cho biết hàng trăm công dân Mỹ đã rời khỏi Iran qua biên giới trên đất liền kể từ khi diễn ra các cuộc không kích của Israel vào Iran tuần trước.

Bức điện tín này đánh dấu một sự thừa nhận hiếm hoi, mặc dù riêng tư, của Chính phủ Mỹ rằng một số lượng lớn người Mỹ đang gặp nguy hiểm khi Tổng thống Donald Trump cân nhắc việc Washington có tham gia chiến dịch của Israel nhằm xóa sổ chương trình hạt nhân của Iran hay không. Những công dân này không chỉ gặp nguy hiểm bởi các cuộc không kích của Israel, mà còn từ chính chế độ Iran.

Bức điện tín lưu ý rằng nhiều công dân Mỹ cố gắng chạy trốn đã gặp phải "sự cản trở và quấy rối" từ chính quyền Iran và có một số ít báo cáo chưa được xác nhận về việc người Mỹ bị giam giữ và bỏ tù. Bức điện tín cho biết các nhà ngoại giao Mỹ đang theo dõi chặt chẽ các báo cáo này.

Bộ Ngoại giao Mỹ không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về bức điện tín.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce nói với các phóng viên hôm 20/6 rằng chính quyền Trump không có ý định hỗ trợ các trường hợp công dân Mỹ tự rời khỏi Iran.

Bà Bruce nói thêm rằng "người Mỹ muốn ra đi "nên tận dụng các phương tiện hiện có để rời đi."

Hiện chưa rõ có bao nhiêu công dân Mỹ ở Iran, nhưng trước đây các quan chức Mỹ ước tính con số này lên tới hàng nghìn người.

Bà Bruce nói với các phóng viên rằng 25.000 người đã nhận được thông tin và hỗ trợ từ Bộ Ngoại giao Mỹ trong bối cảnh tình trạng xung đột ở Israel, Bờ Tây và Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.