Hé lộ nguyên nhân khiến Rooney quyết rời bỏ M.U

Theo các nhà chuyên môn, việc Rooney muốn rời M.U không phải vì anh mâu thuẫn với Ferguson mà là do chán sự điều hành của nhà Glazer.
Theo các nhà chuyên môn, việc Wayne Rooney lên tiếng bày tỏ mong muốn rời Manchester United không phải vì anh mâu thuẫn với huấn luyện viên Alex Ferguson mà là do chán sự điều hành câu lạc bộ của nhà Glazer.

Trong những ngày qua, giới truyền thông liên tục đăng tải về mối quan hệ giữa chân sút số 1 của Manchester United và chiến lược gia Scotland đang diễn ra khá căng thẳng. Nhất là sau khi Rooney lên tiếng bác bỏ những thông tin biết anh bị chấn thương, khiến cho mâu thuẫn giữa hai người trở nên khó "hàn gắn hơn."

Chính vì thế, nhiều tờ báo đã ngay lập tức cho rằng, mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa hai người chính là nguyên nhân khiến tiền đạo Rooney quyết định lên tiếng sẽ rời sân Old Trafford khi tạm dừng mọi đàn phán gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ.

Tuy nhiên, trong một thông tin mới được tiết lộ, các chuyên gia hàng đầu về bóng đá cho rằng, mâu thuẫn giữa Sir Alex và Wayne Rooney chỉ là vấn đề nhỏ, còn lý do chính dẫn đến việc tiền đạo này quyết định dứt áo Manchester United sau những năm gắn bó là do anh cảm thấy không hài lòng với cách quản lý của nhà Glazer - những người chỉ quan tâm đến túi tiền hơn là tham vọng chiến thắng.

Các chuyên gia cho biết, Rooney đã cảm thấy rất tức giận khi Manchester United bán Cristiano Ronaldo cho Real Madrid trong mùa Hè 2009. Không chỉ vậy, khoản nợ lên đến 750 triệu bảng đã khiến cho đội bóng không thể bổ sung những cầu thủ chất lượng nhất để đưa đội bóng đòi lại danh hiệu Premier League mà họ đã mất vào tay Chelsea mùa giải trước.

Hiện, hợp đồng của Rooney với Manchester United chỉ còn một năm rưỡi và rất có thể ban lãnh đạo sẽ bán anh ngay khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông chính thức mở cửa sau khi anh quyết định tạm dừng mọi đám phán về việc gia hạn hợp đồng.

Hơn ai hết, nhà Glazer sẽ không chịu mất trắng cầu thủ đắt giá nhất của mình vào mùa Hè năm sau, bởi theo Luật Webster, Rooney hoàn toàn có thể mua lại hợp đồng của mình chỉ với 5 triệu bảng vào mùa Hè tới./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục