HLV của tuyển Singapore chờ đợi sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả nhà

Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận bán kết, HLV Tatsuma Yoshida của tuyển Singapore bày tỏ mong muốn nhận được sự ủng hộ của cổ động viên nhà.
HLV của tuyển Singapore chờ đợi sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả nhà ảnh 1HLV Tatsuma Yoshida của Singapore. (Nguồn: FAS)

Với đội bóng lần đầu tiên lọt tới vòng bán kết kể từ năm 2012, thật ngạc nhiên khi họ lại phải nhận những lời la ó từ cổ động viên nhà. Có lẽ, những màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục của Singapore ở vòng bảng đã khiến cổ động viên của họ không hài lòng.

Tuy nhiên, đứng trước cơ hội vào chơi trận chung kết ngay trên sân nhà, đội bóng của huấn luyện viên Tatsuma Yoshida đang rất cần sự khích lệ của các cổ động viên Singapore cho trận đấu quan trọng sắp tới với Indonesia.

Trong cuộc họp báo trước trận, chiến lược gia người Nhật Bản cũng đã thừa nhận rằng “bầu không khí tiêu cực” đã ảnh hưởng tới ông, cụ thể là việc rời khỏi phòng họp báo sau trận thua trước Thái Lan.

[Lịch thi đấu tại vòng bán kết AFF Suzuki Cup 2020]

Trong tâm trạng thoải mái và tràn đầy năng lượng hơn, ông Yoshida đã tham dự cuộc họp báo trước trận bán kết với tâm lý khác, bày tỏ mong muốn nhận được sự ủng hộ của cổ động viên nhà.

Ông nói: “Tôi muốn gửi lời xin lỗi vì cắt ngắn cuộc họp báo trong trận đấu trước. Giờ đây, tôi cảm thấy thoải mái và vui hơn khi các học trò vào tới trận bán kết của một giải đấu lớn. Tôi muốn nói với các cổ động viên rằng tôi luôn biết sự ủng hộ của họ. Chúng tôi sẽ thể hiện những gì hay nhất trên sân và chờ đợi cổ động viên tới theo dõi.”

Cùng quan điểm với huấn luyện viên Yoshida, thủ môn Hassan Sunny cũng đưa ra lời kêu gọi cổ động viên truyền lửa cho đội bóng.

Cầu thủ này nhấn mạnh: “Thực sự, chúng tôi khá choáng váng trước những tiếng la ó. Tuy nhiên, tôi cho rằng đó chỉ là một nhóm nhỏ. Không thể coi đó là đại diện cho toàn bộ cổ động viên của Singapore. Giờ là lúc chúng tôi cần có được sự động viên, vì vào tới bán kết, chúng tôi sẽ chạm trán với những đội bóng mạnh nhất khu vực.”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục