HLV Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đổ lỗi cho trọng tài sau trận thua trước Viettel

Để thua 0-1 trước Viettel trong trận đấu muộn tại vòng 3 V-League 2023/24, Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công khẳng định những sai lầm của trọng tài đã khiến đội khách Hà Tĩnh phải ra về 'tay trắng.'
Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công khẳng định những quyết định sai lầm của trọng tài đã khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải nhận thất bại trước CLB Viettel. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)
Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công khẳng định những quyết định sai lầm của trọng tài đã khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải nhận thất bại trước CLB Viettel. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Trận đấu muộn nhất vòng 3 V-League 2023/24 tối 4/11 giữa đội chủ nhà Viettel và đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã khép lại với chiến thắng tối thiểu dành cho thầy trò Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi trên chấm phạt đền ở phút thứ 63 do công của trung vệ Bùi Tiến Dũng. Đáng chú ý, trọng tài chính Trần Ngọc Nhớ ban đầu đã quyết định cho Viettel hưởng phạt góc, tuy nhiên sau khi tham khảo công nghệ VAR và kiểm tra lại tình huống qua màn hình thì ông đã thay đổi quyết định và cho Viettel hưởng phạt đền.

Đây không phải tình huống duy nhất mà quyết định của Trọng tài chính Trần Ngọc Nhớ gây tranh cãi trong trận đấu này. Phút thứ 90, hậu vệ Lâm Anh Quang có pha tranh chấp với thủ môn Văn Phong và đánh đầu tung lưới Viettel. Trọng tài Trần Ngọc Nhớ ban đầu đã công nhận bàn thắng cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên sau khoảng hai phút xem lại tình huống qua màn hình VAR, trọng tài Nhớ một lần nữa "bẻ còi" và không công nhận bàn thắng khi cho rằng Lâm Anh Quang đã phạm lỗi với thủ môn của Câu lạc bộ Viettel.

[VAR 'tặng quà,' CLB Viettel nhọc nhằn giành chiến thắng đầu mùa]

Bức xúc với hai tình huống có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của trận đấu, Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công khẳng định những quyết định của trọng tài đã khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải nhận thất bại đáng tiếc.

"Dù luôn cảm thông với các trọng tài điều hành giải đấu nhưng tôi đánh giá quá thấp trọng tài chính điều khiển trận đấu này. Bất chấp sự hỗ trợ của VAR và mất rất nhiều thời gian kiểm tra lại tình huống, trọng tài chính vẫn đưa ra những quyết định theo tôi là sai lầm. Ở tình huống Viettel được hưởng phạt đền, cầu thủ Đức Chiến bên phía đội chủ nhà đã phạm lỗi đẩy Lâm Anh Quang từ phía sau nên bóng mới chạm tay cầu thủ của chúng tôi. Ở tình huống thứ hai, tôi cho rằng Lâm Anh Quang đã nhảy thẳng và không có va chạm gì với thủ môn đội bạn. Thủ môn Viettel không bắt được bóng, nhưng chúng tôi lại không được công nhận bàn thắng," Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công bức xúc.

Thất bại này khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh rơi từ vị trí thứ 6 xuống thứ 10 trên bảng xếp hạng tạm thời. Trong khi đó, chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới giúp đoàn quân của Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh tạm thời vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

HLV Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đổ lỗi cho trọng tài sau trận thua trước Viettel ảnh 1Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh hài lòng với tinh thần của các học trò dù CLB Viettel đang phải chịu tổn thất về lực lượng. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

"Đây là một trận đấu khó khăn khi cả hai đội đều chơi thận trọng. Tôi chưa xem lại các tình huống mà VAR can thiệp, tuy nhiên tôi và các cầu thủ Viettel tôn trọng mọi quyết định của trọng tài. Về lực lượng, đội bóng của chúng tôi đang gặp tổn thất khi tiền đạo Bruno bị gãy xương cổ tay và phải nghỉ thi đấu sau trận đấu với Đông Á Thanh Hóa. Tuy nhiên ngày hôm nay các cầu thủ từ đá chính tới dự bị đều thể hiện tinh thần tuyệt vời, thi đấu tốt khi vào sân và bàn thắng của Bùi Tiến Dũng đã giải tỏa áp lực cho toàn đội," Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh chia sẻ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục