Vòng 3 V-League 2023/24: Nam Định thăng hoa, Hà Nội FC đội sổ

Vòng 3 V-League 2023/24 khép lại với nỗi buồn cho Hà Nội FC khi Đội bóng Thủ đô để thua trận thứ hai liên tiếp. Trong khi đó, Nam Định xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng với 9 điểm tuyệt đối sau ba vòng.
Câu lạc bộ Hà Nội FC nhận thất bại thứ hai liên tiếp ở V-League 2023/24. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)
Câu lạc bộ Hà Nội FC nhận thất bại thứ hai liên tiếp ở V-League 2023/24. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Trận cầu tâm điểm của vòng 3 V-League 2023/24 - trận derby Thủ đô giữa Công an Hà Nội và Hà Nội FC kết thúc với chiến thắng 2-0 thuộc về đội Đương kim vô địch giải đấu. Hai bàn thắng của các tiền đạo ngoại là Junior Fialho và Jeferson Elias giúp Đội bóng ngành Công an giải quyết đối thủ ngay trong hiệp một. Ba điểm có được giúp Công an Hà Nội tạm vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, trong khi Hà Nội FC rơi xuống vị trí cuối bảng khi đã để thua cả hai trận đầu tiên ở V-League 2023/24.

Ở trận đấu sớm nhất vòng 3 vào tối 3/11, Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định đã tận dụng tốt lợi thế sân nhà Thiên Trường để giành chiến thắng 2-1 trước Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Dù để đội khách vượt lên dẫn trước sau tình huống đá phạt hiểm hóc của cầu thủ Thanh Thảo ở phút thứ 15, tuy nhiên cú đúp của trung phong Hendrio trong hiệp hai đã giúp Đội bóng thành Nam lội ngược dòng thành công, qua đó có được 9 điểm tuyệt đối sau ba vòng đấu và tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2023/24.

[Geovane 'gieo sầu' cho đội bóng cũ trong trận derby Thủ đô]

Trong khi đó, một ngày sau khi ra mắt đối tác mới về tài chính, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai phải nhận thất bại đậm 1-3 trước đội chủ nhà Quy Nhơn Bình Định. Đoàn quân của Huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy vượt lên dẫn trước với cách biệt 3 bàn ngay trong hiệp một lần lượt do công của trung vệ Marlon Almeida, tiền vệ Phạm Văn Thành và tiền đạo Alexandre Alan. Sang hiệp hai, đội bóng của Huấn luyện viên Kiatisuk chỉ gỡ được một bàn do công của tiền vệ Châu Ngọc Quang. Thất bại này khiến Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục xếp áp chót trên bảng xếp hạng với chỉ 1 điểm sau ba vòng đấu, trong khi Quy Nhơn Bình Định đứng ở vị trí thứ tám với 4 điểm sau ba trận.

Trên sân nhà Hòa Xuân, tân binh Quảng Nam để thua 0-1 trước Câu lạc bộ Khánh Hòa. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của hậu vệ Nguyễn Duy Dương ở phút thứ 13. Nhận thất bại thứ hai sau ba vòng, Quảng Nam tạm xếp ở vị trí thứ 12, trong khi Khánh Hòa có được 3 điểm đầu tiên ở mùa bóng mới và vươn lên khu vực giữa bảng xếp hạng ở vị trí thứ 9.

Cũng có được chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới còn có Đông Á Thanh Hóa, khi đoàn quân của Huấn luyện viên Popov ngắt chuỗi hai trận toàn hòa bằng chiến thắng 3-1 trước đội khách Sông Lam Nghệ An. Rimario Gordon, Lê Thanh Bình cùng Võ Huy Hoàng là những cầu thủ ghi bàn cho Đội bóng xứ Thanh, trong khi bàn danh dự của đội khách được ghi do công của Đinh Xuân Tiến. Với 3 điểm giành được, Đông Á Thanh Hóa tạm đặt chân vào top 4. Trong khi Sông Lam Nghệ An tạm xếp ở vị trí thứ 11.

Ở vòng đấu này, Câu lạc bộ Hải Phòng đã "trở lại mặt đất" sau trận thua 0-1 trước đội chủ nhà Becamex Bình Dương. Bàn thắng duy nhất của tiền vệ Nguyễn Trần Việt Cường ở phút thứ 58 đã giúp đoàn quân của Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức có trận thắng thứ hai liên tiếp, qua đó giúp Đội bóng đất Thủ tạm thời lọt vào top 3 trên bảng xếp hạng - thay vị trí của chính Hải Phòng, đội đã rơi xuống hạng 6.

Vòng 3 V-League 2023/24: Nam Định thăng hoa, Hà Nội FC đội sổ ảnh 1Câu lạc bộ Viettel có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới nhờ pha lập công của trung vệ Bùi Tiến Dũng. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Trận đấu muộn nhất vòng 4 giữa Câu lạc bộ Viettel và đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Đội bóng Thủ đô. Pha lập công duy nhất trên chấm phạt đền của trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng giúp đoàn quân của Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh có được chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới và tạm xếp ở vị trí thứ 5, trong khi đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xếp ở vị trí thứ 10.

Kết thúc vòng 3 V-League 2023/24, các câu lạc bộ sẽ tạm nghỉ hai tuần để nhường chỗ cho đợt tập trung Đội tuyển Quốc gia FIFA Days tháng 11. Giải đấu dự kiến sẽ trở lại vào ngày 24/11 với trận đá bù vòng 1 giữa Câu lạc bộ Becamex Bình Dương và Câu lạc bộ Hà Nội FC, trước khi các đội tiếp tục thi đấu tại vòng 4 vào các ngày từ 2/12 đến 4/12./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục