HLV Mai Đức Chung: Chúng tôi phải cố gắng hơn ở các trận tiếp theo

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 3-0 trước Malaysia song HLV Mai Đức Chung cho rằng các cầu thủ cần phải cố gắng hơn ở các trận tiếp theo sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội.
HLV Mai Đức Chung: Chúng tôi phải cố gắng hơn ở các trận tiếp theo ảnh 1HLV Mai Đức Chung trả lời phỏng vấn sau trận đấu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã khởi đầu thuận lợi trên hành trình bảo vệ tấm huy chương Vàng bằng chiến thắng 3-0 trước tuyển nữ Malaysia ở bảng A môn bóng đá nữ SEA Games 32.

Hải Yến và Bích Thùy thay nhau lập công để giúp Đội tuyển Nữ Việt Nam dẫn 2-0, trước khi kết quả trận đấu được ấn định bằng pha phản lưới nhà của hậu vệ bên phía Malaysia.

Đội tuyển Nữ Việt Nam giành chiến thắng để có 3 điểm đầu tay song huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn chưa cảm thấy hài lòng. Ông cho rằng các cầu thủ cần phải cố gắng hơn ở các trận tiếp theo sau khi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội thuận lợi.

"Thời tiết nắng nóng, hoạt động cường độ cao nên đội cũng có chút ảnh hưởng, dẫn đến bỏ lỡ cơ hội. Giá mà các cơ hội đó thành bàn thì tốt hơn, nhưng mọi người đều nỗ lực thi đấu. Dù sao chúng tôi cũng đã giành thắng lợi và sẽ cố gắng các trận sau," ông Mai Đức Chung chia sẻ sau trận đấu. "Hôm nay chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu là 3 điểm, không bị thẻ và không chấn thương."

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng nhận định đội tuyển Malaysia đã tiến bộ hơn ở giải lần này và thận trọng cho biết "hai đối thủ sắp tới (Myanmar và Philippines) đều mạnh hơn Malaysia, do đó chúng tôi sẽ có sự sắp xếp khác. Hôm nay đội hình chưa phải mạnh nhất và tùy từng đối tượng, chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị hợp lý."

Vị “thuyền trưởng” của bóng đá nữ Việt Nam cũng cho rằng thời tiết khắc nghiệt khiến Huỳnh Như mới trở về từ Bồ Đào Nha chưa thi đấu bùng nổ như kỳ vọng. "Huỳnh Như đang chơi ở châu Âu khá mát còn về đây thì nắng nóng. Toàn đội cũng như vậy, chưa có nhiều thời gian làm quen. Hy vọng ở trận tới Huỳnh Như sẽ chơi tốt hơn."

[Cận cảnh chiến thắng của Đội tuyển Nữ Việt Nam trước Malaysia]

Trong khi đó, huấn luyện viên đội tuyển nữ Malaysia Soleen Al-Zoubi cho biết: "Trận hôm nay chúng tôi đá tốt, dù gặp đội mạnh hơn và các cầu thủ trẻ lần đầu thi đấu quốc tế. Tôi rất tự hào. Họ cho thấy tinh thần chiến đấu tuyệt vời."

"Chúng tôi cần cải thiện cho trận thứ hai. Đây là đội hình tốt nhất mà Malaysia có thể tập hợp và hy vọng họ sẽ tiến bộ trong tương lai," bà Soleen Al-Zoubi nói thêm.

HLV Mai Đức Chung: Chúng tôi phải cố gắng hơn ở các trận tiếp theo ảnh 2HLV tuyển nữ Malaysia Soleen Al-Zoubi trả lời phỏng vấn của phóng viên. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Ở trận đấu này, trước đối thủ Malaysia bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, Đội tuyển Nữ Việt Nam đã không quá khó khăn để nắm thế trận, gây sức ép lên phần sân đối thủ trước khi sớm có bàn thắng.

Ngay phút thứ 5, nhận bóng từ đồng đội, Hải Yến tung ra cú dứt điểm nhanh từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi đập cột dọc làm tung lưới Malaysia, mở tỷ số 1-0.

Bàn thắng sớm của Hải Yến giúp cho các cô gái của chúng ta thi đấu thoải mái hơn và tiếp tục gia tăng sức ép về phía khung thành của Malaysia.

Đến phút 24, Nguyễn Thị Bích Thùy tận dụng rất tốt cơ hội với pha dứt điểm chính xác để nhân đôi cách biệt cho các "cô gái vàng" của chúng ta trước tuyển nữ Malaysia.

Chưa dừng ở đó, 10 phút sau, tiền đạo Huỳnh Như ghi dấu ấn với pha thoát xuống bên cánh trái và tạt bóng khiến hậu vệ Malaysia phản lưới, giúp nhà nhà đương kim vô địch SEA Games dẫn trước 3-0 sau 45 phút đầu tiên.

HLV Mai Đức Chung: Chúng tôi phải cố gắng hơn ở các trận tiếp theo ảnh 3Tuyển nữ Việt Nam thắng trận đầu tại SEA Games 32. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Trong hiệp 2, Đội tuyển Nữ Việt Nam tiếp tục chơi tấn công và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng các học trò của ông Mai Đức Chung đều không tận dụng thành công khi Huỳnh Như rồi đến Nguyễn Thị Thanh Nhã bỏ lỡ cơ hội đầy đáng tiếc. Bản thân ngôi sao đang khoác áo Lank FC cũng đã đưa được bóng vào lưới Malaysia ở cuối trận nhưng bị trọng tài từ chối.

Giành chiến thắng 3-0, Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam có 3 điểm đầu tay và tạm vươn lên dẫn đầu bảng A, tạo ra sức ép trước khi Philippines và Myanmar bước vào trận đấu ra quân tại môn bóng đá nữ SEA Games 32.

Theo lịch thi đấu, ở lượt trận thứ 2 bảng A (diễn ra ngày 6/5), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu đối thủ khó chơi Myanmar, trong khi Malaysia gặp đương kim vô địch Đông Nam Á Philippines./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục