HLV Nhật Bản: 'Đội tuyển Việt Nam đã mạnh hơn so với quá khứ'

Huấn luyện viên Hajime Moriyasu dành lời khen cho đội tuyển Việt Nam ở lần gặp lại trên sân vận động Mỹ Đình, sau 3 năm kể từ Asian Cup 2019.
Huấn luyện viên trưởng tuyển Nhật Bản, ông Hajime Moriyasu từng đối đầu Việt Nam ở Asian Cup 2019. 

Đội tuyển Nhật Bản thắng sát nút Việt Nam với tỷ số 0-1 ở lượt trận thứ năm vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á vào tối qua (11/11). 

Sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng tuyển Nhật Bản, ông Hajime Moriyasu dành sự tôn trọng nhất định cho tuyển Việt Nam. Lần gần nhất nhà cầm quân này cùng đội bóng xứ hoa anh đào đối đầu đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo là ở tứ kết Asian Cup 2019.

Ông Hajime Moriyasu cho hay: "Từ năm 2019 tới nay, hai đội đều phát triển tốt. Việt Nam trước đây đã là đội có hàng phòng ngự khá tốt. Tới hôm nay, tôi còn có thể thấy khả năng tấn công của họ. Đội bóng này đã cải thiện nhiều điều nhờ huấn luyện viên và ban huấn luyện hỗ trợ và hướng dẫn rất tốt cho cầu thủ." 

Tại Asian Cup 2019, Việt Nam cũng đã thua Nhật Bản với tỷ số tối thiểu. Khi ấy, "những chiến binh sao vàng" gây không ít khó khăn cho đối thủ nhờ lối chơi hợp lý và tinh thần quyết tâm cao. 

Còn ở trận đấu vừa kết thúc tối qua, tuyển Nhật Bản một lần nữa lặp lại chiến thắng nhờ sự tỏa sáng của các ngôi sao. 

HLV Nhật Bản: 'Đội tuyển Việt Nam đã mạnh hơn so với quá khứ' ảnh 2Đội tuyển Nhật Bản một lần nữa thắng sát nút Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong bàn thắng quyết định, cầu thủ sáng giá nhất tuyển Nhật Bản Takumi Minamino đi bóng tốc độ, dễ dàng loại bỏ hàng phòng ngự Việt Nam để kiến tạo cho đồng đội băng vào dứt điểm dễ dàng. 

Chia sẻ về lý do tuyển Nhật Bản khắc phục được khó khăn và giành chiến thắng, ông Hajime Moriyasu cho hay: "Không dễ để các cầu thủ từ khắp thế giới hội quân và bắt nhịp với nhau. Tuy nhiên, các cầu thủ của tôi đã chơi bóng với nhau thời gian dài. Chúng tôi đã vượt qua khó khăn. Trận tới, tuyển Nhật Bản sẽ hướng đến chiến thắng trước Oman." 

Nhờ chiến thắng trước Việt Nam, tuyển Nhật Bản hiện đứng thứ 3 tại bảng B ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Muốn giành quyền dự vòng chung kết, họ cần phải vươn lên ngôi đầu hoặc nhất bảng./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục