HLV Park Hang-seo có trợ lý ngôn ngữ riêng biệt ở ĐTQG và U23 Việt Nam

Ông Lê Huy Khoa sẽ là trợ lý ngôn ngữ của huấn luyện viên Park Hang-seo tại đội tuyển quốc gia trong khi ông Vũ Anh Thắng sẽ đảm nhận vị trí tương tự ở U23 Việt Nam.
Ông Lê Huy Khoa (phải) chỉ đảm nhận vị trí trợ lý ngôn ngữ tại tuyển quốc gia Việt Nam sau khi xin nghỉ ở đội U23. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)
Ông Lê Huy Khoa (phải) chỉ đảm nhận vị trí trợ lý ngôn ngữ tại tuyển quốc gia Việt Nam sau khi xin nghỉ ở đội U23. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phân công hai trợ lý ngôn ngữ khác nhau cho huấn luyện viên Park Hang-seo ở đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. 

Ông Lê Huy Khoa là trợ lý ngôn ngữ ở tuyển quốc gia trong khi nhiệm vụ tương tự tại U23 Việt Nam sẽ do ông Vũ Anh Thắng đảm nhiệm. 

Trước đó, ông Lê Huy Khoa đảm nhận nhiệm vụ trợ lý ngôn ngữ cho huấn luyện viên Hàn Quốc ở cả hai đội tuyển. Tuy nhiên, sau SEA Games 30, ông Khoa xin tạm nghỉ công tác tại đội U23 Việt Nam vì lý do cá nhân.

VFF nhanh chóng bổ nhiệm người thay thế. Ông Thắng được chọn và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đợt tập huấn của U23 Việt Nam tại Hàn Quốc vừa qua.

HLV Park Hang-seo có trợ lý ngôn ngữ riêng biệt ở ĐTQG và U23 Việt Nam ảnh 1Trợ lý Vũ Anh Thắng (phải) có kinh nghiệm làm việc với huấn luyện viên Park Hang-seo ở U22 Việt Nam giai đoạn tiền SEA Games 30. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Hiện ông Thắng đã và đang làm việc với huấn luyện viên Park Hang-seo và U23 Việt Nam tập luyện tại thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á tới đây. 

Ông Thắng là gương mặt không mới khi từng làm việc cùng tuyển U22 Việt Nam trong toàn bộ quá trình tập huấn, tập luyện và tham dự SEA Games 30. Ông được huấn luyện viên Park Hang-seo cũng như các cộng sự người Hàn Quốc đánh giá cao.

Trong khi đó, sau khi xin tạm nghỉ, ông Lê Huy Khoa sẽ trở lại làm việc cùng huấn luyện viên Park Hang-seo tại đội tuyển quốc gia Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đầu năm 2020./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục